Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Ít nhất 17 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 8/6 của các phiến quân Taliban nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan.
Trong chương trình giao lưu trực tuyến trên truyền hình tổ chức ngày 7/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ về khoảng thời gian binh sĩ Nga rút khỏi Syria.
Ngày 8/6, các Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có cuộc họp với Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini, Bộ trưởng Quốc phòng phần Lan Jussi Niinisto cùng người đồng cấp Thụy Điển Peter Hultqvist, đánh giá tiến bộ trong quan hệ hợp tác song phương.
Ngày 8/6, quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và Nga đã có cuộc trao đổi tại Phần Lan với nội dung tập trung vào mối quan hệ quân sự giữa hai quốc gia, tình hình Syria cũng như an ninh quốc tế.
Tổ chức Giám Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã huy động ít nhất 10 kẻ đánh bom liều chết trong một vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào thị trấn Albu Kamal ở miền Đông Syria.
Ngày 8/6, các tàu chiến, máy bay chiến đấu và quân nhân của lực lượng hải quân các nước Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận Malabar 2018.
Ngày 8/6, Tư lệnh các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng John Nicholson cho biết Washington đang xem xét tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào phiến quân thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, trong quá trình triển khai lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Hồi giáo Taliban.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 7/6, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, quân đội Iraq đã tiếp nhận hàng chục xe tăng T-90 từ Nga theo một thỏa thuận lớn được Moskva và Baghdad ký kết hồi năm ngoái.
Văn phòng báo chí Quân khu Trung tâm Nga ngày 7/6 cho biết hàng nghìn binh sĩ cùng hàng trăm thiết bị quân sự của Quân khu Trung tâm sẽ tham gia cuộc tập trận Tương tác 2018 của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tại Kyrgyzstan vào giữa tháng 10 tới.
Quân đội Iraq thông báo nước này vừa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia láng giềng Syria.
Trang mạng 38 North (38 độ Bắc) của Mỹ ngày 6/6 đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang phá hủy một bệ phóng thử tên lửa, được đặt gần thành phố Kusong, Tây Bắc nước này.
Ngày 6/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố đang cố gắng nỗ lực làm dịu mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đồng thời cảnh báo về những bất đồng nghiêm trọng giữa các nước thành viên NATO.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, ngày 6/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối đề nghị của Qatar gia nhập liên minh quân sự phương Tây này, cho rằng vị trí thành viên chỉ dành cho Mỹ và châu Âu.
Chính phủ Indonesia dự kiến sẽ mua 5 chiếc máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 mới của Mỹ để phục vụ mục đích hiện đại hóa quân đội.
Lầu Năm Góc đang mạnh tay chi tiền cho chương trình nghiên cứu bí mật tận dụng trí tuệ nhân tạo để lường trước được những vụ tấn công tên lửa hạt nhân.
Qatar đang có tham vọng trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Quân đội Mỹ đang tăng chi tiêu cho nhiều nghiên cứu tuyệt mật nhằm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hệ thống phòng thủ tên lửa, với hy vọng dự báo chính xác hơn nguy cơ về các cuộc tấn công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau lần đầu tiên trong hội nghị lịch sử sắp tới tại Singapore, họ sẽ được bảo vệ bởi lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ xuất thân từ một trong những bộ tộc chiến binh thiện chiến nhất thế giới – bộ tộc Gurkha của Nepal.
Cựu Tổng thống Estonia, ông Toomas Hendrik Ilves tuyên bố rằng Nga có thể mất St. Petersburg và nhiều thành phố khác nếu quyết định tấn công Estonia.
Cựu quan chức tình báo CIA từng làm cho Bộ Quốc phòng Mỹ Larry Johnson tiết lộ Mỹ từng hậu thuẫn các tổ chức khủng bố ở Syria.