Greenland đang trở thành tâm điểm mới trong tính toán phòng thủ hạt nhân của Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kế hoạch lá chắn tên lửa Vòm Vàng và bất ngờ nhấn mạnh vai trò chiến lược của vùng lãnh thổ Bắc Cực thuộc Đan Mạch này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thông tin một số máy bay ném bom của Trung Quốc lần đầu tiên hạ cánh xuống một sân bay ở Biển Đông.
Tình báo Mỹ hiện râm ran về loại vũ khí siêu thanh đáng gờm của Nga đến năm 2020 có thể sẵn sàng ra trận. Theo đó, mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay của Mỹ đều bất lực trước loại vũ khí siêu thanh này.
Theo bảng xếp hạng những quốc gia “khó nhằn” nhất khi bị xâm lược, Nga được đánh giá là “cơn ác mộng” đối với lực lượng quân đội của bất kỳ quốc gia nào.
Ngày 21/5, Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho biết cơ quan này cùng quân đội chính phủ Syria đã phát hiện các kho vũ khí do các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sản xuất và các cơ sở sản xuất chất nổ ngầm dưới mặt đất tại một số khu vực vừa giải phóng khỏi phiến quân.
Ngành không gian Nga đang cân nhắc tái sinh chương trình phóng tên lửa Voevoda (NATO gọi là “Satan”) với mục đích chuyển hàng lên quỹ đạo quanh Trái Đất.
Sáng 21/5, tại Cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng) diễn ra Lễ đón chính thức 3 tàu Hải quân Ấn Độ vào cập cảng, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày từ 21 - 25/5.
Quân đội Afghanistan ngày 20/5 thông báo đã tiêu diệt 63 tay súng phiến quân Taliban trong các cuộc truy quét tiến hành 48 giờ qua tại tỉnh Jauzjan, miền Bắc nước này.
Mỹ và Philippines đã cam kết tăng cường nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự.
Ngày 19/5, Nga đã công bố nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới, mang tên Akademik Lomonosov, tại cảng biển thuộc thành phố Murmansk, miền Bắc nước này.
Không lâu sau khi Triều Tiên dọa hủy hội nghị thượng đỉnh với Mỹ, ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong tuần này đã thống nhất thay đổi kế hoạch bay của hai chiếc B-52 để tránh bay qua vùng trời Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 18/5, một nguồn tin quân đội Israel cho biết nước này đã xây dựng một "mạng lưới tên lửa" để bảo vệ một sân bay mới. Mạng lưới này là một phần của khu hàng rào biên giới phía Đông của Israel.
Một quan chức quân sự Nga ngày 18/5 cho biết, Moskva sẽ tăng cường an ninh tại biên giới lãnh hải phía Đông nước này, theo đó sẽ triển khai máy bay ném bom siêu thanh Tu-160, hay còn được gọi là Thiên nga Trắng.
Trưa 18/5, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo trong nước, có tên gọi "Type 001A", đã quay trở về cập cảng tại Xưởng đóng tàu Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc sau khi hoàn tất chuyến chạy thử trên biển đầu tiên.
Giám đốc điều hành Tập đoàn nhà nước Rostec - nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga, ông Sergey Chemezov ngày 17/5 đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm 2017 tăng bất chấp việc Moskva phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.
Ngày 17/5, tàu bệnh viện USNS Mercy thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận quân sự Hoa Kỳ đã cập Cảng Nha Trang, bắt đầu thực hiện Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2018 (PP18) tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, kéo dài từ ngày 17/5 - 2/6/2018.
Tàu chiến tối tân nhất của hải quân Mỹ USS Milwaukee vừa phóng thử thành công 4 quả tên lửa Longbow Hellfire (Lửa địa ngục), hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong cuộc thử nghiệm Mô-đun tên lửa đất đối đất (SSMM) cho chương trình tàu chiến.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 16/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bảo vệ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Chính phủ Đức trước Quốc hội Liên bang nước này.
Cuộc tập trận quy mô thường niên giữa Mỹ-Hàn với tên gọi Max Thunder sẽ trở thành trở ngại lớn trong tiến trình đi tới một Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, trong bối cảnh Triều Tiên vừa bất ngờ đe dọa hủy đối thoại với nhà lãnh đạo Mỹ.
Theo một nguồn tin quân sự ngày 16/5, cuộc tập trận kéo dài 2 tuần mang tên "Thần Sấm" bắt đầu từ ngày 11/5, sẽ không có sự tham gia của máy bay B-52 như kế hoạch ban đầu.
Ngày 16/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalibr sẽ được triển khai lâu dài tại Địa Trung Hải vì mối đe dọa khủng bố từ Syria vẫn hiện hữu.