Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia chương trình Chia sẻ hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phát triển công nghệ hạt nhân của riêng mình, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Quân đội Ukraine công bố thông tin mới về thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Quân đội Ukraine công bố thông tin mới về thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Geran-3 của Nga. Loại UAV này được trang bị đầy đủ các linh kiện do nước ngoài sản xuất và dường như miễn nhiễm với tác chiến điện tử.
Ngày 16/9, Trung Quốc kêu gọi rút tên lửa Typhon sau khi Mỹ đưa hệ thống này đến Nhật Bản để tham dự tập trận chung.
Theo hãng thông tấn Reuters của Anh, gói viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ cho Ukraine này được tài trợ bởi các đồng minh NATO.
Tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc lần đầu trưng bày công khai, đánh dấu bước ngoặt chiến lược và phô diễn sự tự tin quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh trên trường quốc tế.
Tình báo Ukraine đã tấn công Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 155 của quân đội Liên bang Nga gần Vladivostok, cách Kiev hơn 8.000 km, gây ra nhiều vụ nổ tại nơi đơn vị này đóng quân.
Chỉ cần gắn thêm chất nổ, một thiết bị bay không người lái (UAV) giá chưa tới 1.000 USD có thể hạ gục cả xe tăng trị giá hàng triệu USD. Với nhiều quân nhân Mỹ, công nghệ và chiến thuật này vẫn còn mới mẻ. Nhưng đối với quân đội Mỹ, đó lại là vấn đề lớn.
Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi đã cách chức Tư lệnh Quân đoàn 17 Volodymyr Silenko và Tư lệnh Quân đoàn 20 Maksym Kituha vì “những thiếu sót trong chỉ huy quân đội”.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố các tiêu chuẩn về tác phong mới, trong đó yêu cầu binh sĩ phải cạo râu sạch sẽ và giữ vẻ ngoài gọn gàng để đảm bảo hình ảnh quân đội chuẩn mực.
Zapad-2025 được xem là màn trình diễn sức mạnh quân sự, gửi thông điệp chiến lược đến NATO trong bối cảnh chiến sự Ukraine chưa hạ nhiệt và căng thẳng Đông Âu ngày càng gia tăng.
Đài DW (Đức) mới đây đưa tin, các trung tâm tư vấn dành cho những người không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự tại Đức đang ghi nhận số lượng yêu cầu gia tăng khi chính phủ đang xem xét khả năng tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Chỉ trong vòng 72 giờ, St. Petersburg - thành phố biển Baltic của Liên bang Nga – trung tâm quan trọng thứ hai của đất nước – đã chứng kiến lực lượng đặc nhiệm Ukraine thiêu rụi các tàu chở dầu “bóng tối” cùng một nhà máy lọc dầu và phục kích một đoàn tàu chở nhiên liệu.
Ngày 15/9, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc và Philippines đã gặp nhau tại thủ đô Seoul để thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp vũ khí.
Ngày 15/9, lần đầu tiên Mỹ giới thiệu hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại Nhật Bản, nhấn mạnh sự sẵn sàng ngày càng tăng của Washington và Tokyo trong việc triển khai vũ khí.
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin đã chào đón các tùy viên quân sự Mỹ đến tham dự cuộc tập trận chung Nga – Belarus “Zapad-2025”.
Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/9 cho biết, kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát vào ngày 7/10/2023, đã có khoảng 20.000 binh sĩ nước này bị thương được điều trị, trong đó hơn một nửa mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Không quân Israel (IAF) đang xem xét đầu tư hàng tỷ shekel (hàng trăm triệu USD) để nâng cấp đội máy bay tiêm kích F-16 mang tên "Barak" – tên gọi có nghĩa là "tia chớp" trong tiếng Hebrew.
Việc chiến đấu cơ Israel trút bom xuống một tòa nhà ở Doha, Qatar vào tuần trước, nơi các quan chức Hamas đang trú ngụ, có thể khơi mào cho kịch bản Tel Aviv từ lâu lo ngại: sự ra đời của một liên minh quân sự Arab.
Ngày 15/9, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã khởi động cuộc tập trận chung phòng thủ 3 bên Freedom Edge nhằm tăng cường hợp tác an ninh.
Liên bang Nga được cho là đã tiếp cận Thổ Nhĩ Kỳ với đề xuất mua lại các hệ thống phòng không S-400 mà nước này đã bán cho Ankara vào năm 2019, trong bối cảnh thiếu hụt kho dự trữ và nhu cầu gia tăng từ các nước thứ ba.