Ba Lan hợp tác phòng không với Ukraine và đồng minh châu Âu sau vụ UAV Nga vi phạm không phận

Vácsava (Warsaw) sẽ hợp tác với Kiev để phát triển các năng lực chống UAV hiệu quả, đồng thời phối hợp với các đồng minh châu Âu nhằm củng cố thêm khả năng phòng không.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong cuộc họp báo tại Warsaw, ngày 16/2/2024. Ảnh: PAP/TTXVN

Báo The Kyiv Independent ngày 12/9 cho biết tuyên bố nêu trên của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk được đưa ra hôm 11/9 trong bối cảnh hàng loạt thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga đã vi phạm không phận Ba Lan vào tối 9/9.

Tình huống đó đã buộc Không quân Ba Lan lần đầu tiên kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022 buộc phải bắn hạ các thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga này.

Tổng cộng có 19 thiết bị bay không người lái được ghi nhận xâm nhập vào lãnh thổ Ba Lan mà theo mô tả của các quan chức nước này tả là một cuộc tấn công “cố ý nhắm mục tiêu”.

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Ba Lan, Thủ tướng Tusk cho biết các đồng minh của Vácsava đã cam kết hỗ trợ “rõ ràng, dứt khoát” và sẽ cùng phối hợp để tăng cường khả năng phòng không của nước này.

Theo tờ Onet của Ba Lan, Thủ tướng Tusk nói: “Mọi người coi đây là một nhiệm vụ chung. Nhờ sự đoàn kết này, không chỉ có những lời ủng hộ, mà còn có những cam kết rõ ràng về hỗ trợ trực tiếp cho Ba Lan”.

Thủ tướng Tusk cho biết thêm: “Tôi đã nghe điều này từ lãnh đạo Pháp, Anh, Thụy Điển và Hà Lan. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với Ukraine để phát triển hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi đã thu xếp gặp nhau trong vài giờ tới để thảo luận và trao đổi kinh nghiệm”.

Theo báo The Kyiv Independent, những phát biểu của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra cùng ngày khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo rằng Ba Lan có kế hoạch cử các đại diện quân sự sang Ukraine để tham gia tham vấn và huấn luyện về biện pháp bắn hạ thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga một cách hiệu quả.

Thủ tướng Tusk cũng cho biết các quốc gia châu Âu đang lên kế hoạch cung cấp thiết bị quân sự cho Ba Lan, bao gồm cả tiêm kích và hệ thống phòng không Patriot.

“Trong trường hợp của Pháp, chúng ta đang nói đến máy bay tiêm kích Rafale; phía Hà Lan nói đến việc bổ sung các tổ hợp Patriot. (…) Thông tin từ Anh rằng họ sẽ hợp tác với Pháp để cung cấp thêm năng lực phòng không cho Ba Lan cũng đã được xác nhận”, ông Tusk cho biết.

Người đứng đầu chính phủ Ba Lan nhấn mạnh vấn đề tài chính “sẽ không phải là trở ngại” và Ba Lan sẵn sàng chi tiền để mua các hệ thống hiệu quả nhất trong bối cảnh có mối đe dọa từ Liên bang Nga.

Thủ tướng Ba Lan cũng bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cam kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và an ninh của Ba Lan.

Tuy nhiên, tới nay, theo The Kyiv Independent, Tổng thống Trump chưa lên án vụ thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga xâm nhập không phận Ba Lan và vào ngày 11/9 nói với báo chí rằng vụ việc “có thể là một sai lầm”.

Theo Thủ tướng Tusk, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, người đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ sau vụ việc, cho biết ông Trump đã đảm bảo về sự ủng hộ của Mỹ.

“Chúng tôi muốn đồng minh lớn nhất của mình bày tỏ quan điểm một cách đầy đủ hơn về sự kiện này, nhưng chúng ta không nên quá khắt khe; chúng ta phải làm quen với tình huống này”, Thủ tướng Tusk nói.

Đáp lại vụ thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga xâm nhập không phận, Ba Lan đã kích hoạt Điều 4 của NATO, cho phép các quốc gia thành viên yêu cầu tham vấn khi họ tin rằng an ninh của mình đang bị đe dọa.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Về phần mình, Liên bang Nga đã hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập này.

Vào ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moskva đã vi phạm không phận Ba Lan đêm 9/9 trong bối cảnh Liên bang Nga đang mở rộng các cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine.

Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã xác nhận rõ ràng rằng không có mục tiêu nào được lên kế hoạch trên lãnh thổ Ba Lan và các thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga tấn công Ukraine đêm 9/9 chỉ có phạm vi hoạt động không quá 700 km.

Theo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, những cáo buộc của Ba Lan chỉ làm leo thang thêm cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Châu Âu chạy đua tìm mua UAV đánh chặn của Ukraine sau vụ ‘UAV Nga’ vi phạm không phận Ba Lan
Châu Âu chạy đua tìm mua UAV đánh chặn của Ukraine sau vụ ‘UAV Nga’ vi phạm không phận Ba Lan

Các quốc gia châu Âu đang gấp rút tìm kiếm các hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine sau vụ “UAV Nga” vi phạm chưa từng có vào không phận Ba Lan tối 9/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN