Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ông Mark Esper vừa tuyên thệ nhận chức bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ sau một thời gian dài Lầu Năm Góc trống ghế lãnh đạo. Nhiều nhà phân tích đã đề cập đến sứ mệnh mà ông Esper phải đối mặt trong thời gian tới.
Ngày 24/7, Lực lượng Vũ trang quốc gia Boliva - quân đội Venezuela - đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại vùng biển Caribbe của nước này dưới sự giám sát của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tổng thống Nicolas Maduro.
Ngày 24/7, Lực lượng Vũ trang Venezuela đã lên tiếng bác bỏ ý định của phe đối lập khi Quốc hội do phe này kiểm soát đã thông qua việc đưa nước này quay trở lại Hiệp ước tương hỗ liên Mỹ (TIAR), một thỏa thuận cho phép các nước châu Mỹ khác có quyền can thiệp quân sự vào một nước thành viên khi xảy ra tình huống được cho là có thể đe dọa tới an ninh khu vực.
Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng được phép sản xuất các linh kiện cho hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga sau khi Moskva và Ankara hoàn tất đàm phán.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/7 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đích thân thị sát tàu ngầm thế hệ mới có khả năng mang theo tên lửa đạn đạo do quốc gia tự chế tạo.
Chính phủ Canada ngày 23/7 thông báo đã quyết định chọn 4 tập đoàn Airbus, Boeing, Lockheed Martin và Saab tham gia vào cuộc đua giành gói thầu cung cấp 88 máy bay chiến đấu thế hệ mới thay thế phi đội F-18 của Không quân Hoàng gia nước này với thời hạn giao hàng vào năm 2025.
“Chúng tôi luôn đáp trả”, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu hôm 18/7 tại New York. Bài học, theo ông Zarif, là “đừng có đùa với Iran”.
Theo truyền thông Nga, chính phủ nước này đã tiến hành các bước đi để khởi động việc đàm phán thỏa thuận hợp tác quân sự với Trung Quốc.
Ngày 23/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia, Đại tướng Tea Banh đã tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, nhân dịp tham dự Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 4.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/7 tuyên bố Vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc không phải không phận của nước này và mọi quốc gia có quyền tự do di chuyển trong đó.
Mỹ quyết định cử thêm binh sĩ đến Saudi Arabia giữa thời điểm gia tăng căng thẳng với Iran. Liệu diễn biến này có thể châm ngòi cho xung đột mới trong khu vực?
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 22/7 tuyên bố nước này sẽ đáp trả nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Theo Ankara, lời đe dọa này của Washington là "không thể chấp nhận" và Tổng thống Mỹ Donald Trump cần tránh thực hiện các biện pháp như vậy.
Ngày 22/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo Ankara sẽ tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực phía Đông sông Euphrates nếu vùng an toàn không được thiết lập theo đúng kế hoạch và nếu các mối đe dọa tiếp tục nhằm vào nước này.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bác bỏ thông tin do một tờ báo Mỹ đưa rằng Phnom Penh thỏa thuận bí mật cho phép quân đội Trung Quốc đồn trú tại căn cứ hải quân.
Ngày 20/7, Hãng tin nhà nước SANA của Syria cho biết quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch nhằm phá hủy các trại huấn luyện các phần tử khủng bố nước ngoài ở tỉnh Idlib, cách thủ đô Damascus 420 km về phía Bắc.
Hệ thống chiến tranh điện tử phòng không trên biển mới này được cho là thứ vũ khí mà tàu chiến Mỹ sử dụng để làm vô hiệu hóa và bắn rơi một máy bay không người lái Iran ở Vịnh Ba Tư hôm 18/7.
Quân đội Ấn Độ sẵn sàng xem xét lại chương trình hợp tác với Moskva để đồng sản xuất hoặc mua tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sau khi máy bay này hoàn tất thử nghiệm bởi Quân đội Nga.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Iran (IRGC) vừa tung đoạn video về tàu tấn công đổ bộ USS Boxer của Mỹ được ghi hình bởi chính chiếc máy bay không người lái mà Washington tuyên bố bắn rơi.
Báo Krasnaya Zvezda của Nga ngày 19/7 đưa tin Quân đội Nga phát hiện 28 máy bay nước ngoài tiến hành các hoạt động do thám gần không phận Nga trong tuần qua, tuy nhiên không có sự xâm phạm không phận Nga.
Hạm đội phương Bắc Nga ngày 18/7 thông báo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới Dmitry Donskoi đã tham gia các cuộc tập trận chống tàu ngầm của hạm đội này.