Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề nghị quốc hội chuyển 4 tỷ USD từ ngân sách quốc phòng để chi trả cho việc thi công bức tường biên giới với Mexico.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/2, quân đội Mali đã chính thức triển khai trở lại Kidal - một thị trấn từng là thành trì của các nhóm phiến quân - sau 6 năm phải rút khỏi thị trấn này.
Viện dẫn các vụ thử động cơ tên lửa mà Triều Tiên tiến hành hồi tháng 12/2019, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Mỹ và Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ, Tướng Terrence J. O'Shaughnessy nhận định Triều Tiên có thể đã sẵn sàng phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tân tiến nhằm đe dọa lục địa Mỹ.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời một quan chức an ninh địa phương cho biết, ngày 13/2, một quả rocket Katyusha đã bắn trúng một căn cứ quân sự có quân Mỹ đồn trú tại tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 13/2, Hải quân Mỹ thông báo đã phóng thử thành công tên lửa Trident II, không mang đầu đạn, từ tàu ngầm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 cho biết ông "không bận tâm" về việc Philippines quyết định chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) giữa hai nước ký năm 1998.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi ngày 12/2 cảnh báo nước này sẽ đáp trả mạnh bất cứ hành động nào của Israel chống lại các lợi ích của Iran trong khu vực hoặc ở Syria.
Ngày 12/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về việc giảm căng thẳng trong cuộc khủng hoảng tại Syria.
Quân đội Nga vừa công bố đoạn ghi hình tàu khu trục Đô đốc Kasatonov chạy thử nghiệm trên Biển Barents.
Không quân Mỹ dự kiến cho 100 chiến đấu cơ “nghỉ hưu”, giảm giờ bay chiến đấu và giờ tuần tra của máy bay không người lái nhằm dồn ngân sách sang lực lượng Vũ trụ mới thành lập.
Ngày 11/2, Điện Kremlin kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Nga và Chính phủ Syria tại tỉnh Idlib, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải được duy trì.
Dù những lo ngại về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) phần nào dẫn tới sự sụt giảm đáng kể về số lượng các doanh nghiệp, đoàn đại biểu các nước tham dự, nhưng Singapore Airshow - triển lãm hàng không lớn nhất châu Á - vẫn quy tụ hơn 900 doanh nghiệp từ 45 quốc gia và các đoàn đại biểu đến từ các nước.
Ngày 11/2, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng Chính phủ Syria và đồng minh đã giành lại phần cuối cùng của tuyến cao tốc chủ chốt M5 từ tay lực lượng nổi dậy ở Tây Bắc nước này.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã có chuyến tham vấn về các hoạt động quân sự - quốc phòng ASEAN trong năm 2020 và dự Triển lãm Hàng không tại Singapore (Singapore Airshow) từ ngày 10 - 13/2.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế vũ khí hạt nhân theo thể thức song phương hoặc đa phương với điều kiện các bên khác tuân thủ những cam kết tương tự.
Ngày 10/2, các địa phương trên cả nước đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 9/2 cho ra mắt một tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà lực lượng này thông báo là có thể hoạt động bằng các động cơ "thế hệ mới" được thiết kế để đưa vệ tinh lên quỹ đạo.
Ngày 8/2, quân đội Mỹ cho biết hai binh sĩ của nước này đã bị thiệt mạng và 6 quân nhân khác bị thương khi một đối tượng mặc quân phục Afghanistan xả súng vào họ tại tỉnh Nangarhar của Afghanistan.
Ngày 7/2, nhật báo Tehran Times đưa tin Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Amir Ali Hajizadeh thông báo Tehran đã sở hữu công nghệ vô hiệu hóa máy bay không người lái RQ-4 của Mỹ từ khoảng cách xa.
Ngày 6/2, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh cho hai công ty nhà nước bắt đầu sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự tầm xa từ từ năm 2022.