Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Ngày 19/2, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, tàu HMS Enterprise của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập Cảng Tân Vũ (thành phố Hải Phòng), bắt đầu chuyến thăm xã giao kéo dài một tuần tại Việt Nam.
Không quân Pakistan (PAF) vừa thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Ra’ad II được cho là có tầm bắn lên đến 600km. Quả tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu định sẵn.
Phóng viên TTXVN tại Cairo ngày 18/2 dẫn lời một người phát ngôn quân đội Ai Cập cho biết lực lượng không quân của nước này và Pháp đã tiến hành tập trận chung tại Biển Đỏ và Địa Trung Hải.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/2 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tái khởi động các hoạt động tuần tra với quân đội Nga ở khu vực Tây Bắc Syria sau 2 tuần gián đoạn.
Chiều 18/2, tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội), Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng Australia tại Hà Nội tổ chức lễ bế mạc tập huấn, trao đổi kỹ năng bắn súng quân dụng giữa hai nước Việt Nam - Australia.
Ngày 18/2, Chỉ huy Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Robert Abrams đã cảnh báo đội ngũ nhân viên người Hàn Quốc có khả năng phải nghỉ việc tạm thời trong bối cảnh chậm ký kết Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA) về chia sẻ chi phí quân sự giữa Washington và Seoul.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17/2 tố cáo Mỹ đang dọn đường cho việc triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn - từng bị cấm trong Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) - tại châu Âu, châu Á và khu vực Thái Bình Dương.
Ngày 17/2, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí sẽ tiến hành một sứ mệnh hải-không quân mới tại Đông Địa Trung Hải để ngăn chặn các bên tham chiến tại Libya tiếp nhận thêm vũ khí.
Ngày 17/2, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nêu rõ, quân đội nước này sẽ tiếp tục giải phóng các tỉnh Aleppo và Idlib bất chấp phải đối mặt với nhiều trở ngại.
Ngày 17/2, quân đội Syria tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn hàng chục thị trấn ở vùng nông thôn phía Tây Bắc Aleppo và sẽ tiếp tục chiến dịch quét sạch các nhóm phiến quân "bất cứ khi nào những nhóm này bị phát hiện".
Truyền thông nhà nước Syria ngày 16/2 đưa tin các lực lượng chính phủ đã gần như kiểm soát hoàn toàn tỉnh Aleppo, nơi do lực lượng phiến quân chiếm giữ, sau một chiến dịch tấn công được không quân Nga yểm trợ.
Giới chức Mỹ và Iraq ngày 16/2 xác nhận đã có ít nhất 4 quả rocket bắn vào gần khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad và một căn cứ của Iraq có lính Mỹ đồn trú bên trong Vùng Xanh vào sáng sớm cùng ngày theo giờ địa phương. Các vụ tấn công này không gây thương vong và thiệt hại cũng rất hạn chế.
Ngày 15/2, hơn 2 triệu binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) và Dân quân Venezuela đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự mang tên “Lá chắn Bolivar 2020” tại nhiều điểm khác nhau trên cả nước, với mục tiêu “bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, nền độc lập và chủ quyền quốc gia” theo như tuyên bố của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ngày 14/2, Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Thái Lan, Đại tướng Chalermpol Srisawat cho biết các biện pháp phòng ngừa sẽ được áp dụng tại cuộc tập trận chung Hổ Mang Vàng lần thứ 39 giữa Thái Lan và Mỹ, do có những lo ngại về nguy cơ lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV).
Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép để Trung Quốc cùng tham gia các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga.
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 14/2 các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một trực thăng của quân đội Syria ở vùng nông thôn tỉnh Aleppo, khiến 2 phi công thiệt mạng.
Ngày 14/2, các lực lượng Chính phủ Syria đã đạt thêm bước tiến mới trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát vùng Tây Bắc, sào huyệt cuối cùng của phiến quân tại nước Trung Đông này.
Ngày 14/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố chưa tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào với Mỹ về khả năng tách các bệ phóng đánh chặn tên lửa của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) khỏi khẩu đội này ở miền Trung Hàn Quốc đến các khu vực khác ở quốc gia Đông Bắc Á này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một khi vũ khí hạt nhân trở nên kém hiệu quả hơn theo thời gian, Nga sẽ phải phát triển các loại vũ khí khác tiên tiến hơn.
Các chuyên gia hãng Kalashnikov (Nga) muốn phá hủy một khẩu tiểu liên PPSh-41 trứ danh bằng cách bắn chế độ tự động liên tuc. Tuy nhiên, khẩu súng 78 năm tuổi không dễ dàng bị đánh bại.