Theo báo cáo của Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, các lực lượng của Liên bang Nga gần Pokrovsk đang tìm cách thiết lập các vị trí mới và mở rộng ranh giới của “vùng xám".
Diễn biến này không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận vũ khí mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược dài hạn của Ấn Độ, hành động cân bằng địa chính trị phức tạp và quyết tâm khẳng định độc lập trước áp lực ngày càng tăng từ Mỹ.
Động thái bất ngờ của chính quyền Trump khiến NATO lo lắng, khi các quốc gia giáp Nga đối mặt khoảng trống lớn về tài chính và chiến lược phòng thủ.
Nhật Bản và Australia ngày 5/9 đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh trong các lĩnh vực như trang thiết bị quốc phòng, an ninh mạng và logistics, trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều thách thức.
Một thỏa thuận hợp tác ba bên trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng vừa được ký kết giữa Ukraine, Đài Loan (Trung Quốc) và Ba Lan, tập trung vào phát triển thiết bị bay không người lái phục vụ mục đích quân sự.
Theo trang tin quân sự Ukraine Militarnyi, công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine ngày 4/9 thông báo đã phát triển thành công hai mẫu tên lửa đạn đạo mới cùng với các hệ thống phòng không hiện đại.
Trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình vẫn chưa có tiến triển, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới tại miền Đông Ukraine.
Ngày 3/9, Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin thông báo đã giành được hợp đồng trị giá 9,8 tỷ USD để cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Lục quân Mỹ. Đây là đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay dành cho dòng tên lửa này, phản ánh nhu cầu ngày càng cao từ cả quân đội Mỹ và các đồng minh quốc tế.
Hình ảnh cho thấy đây dường như là loại vũ khí tầm xa, tấn công ngoài vùng nguy hiểm mà Không quân Ukraine cần, nhưng theo nhà sản xuất, Kiev hiện vẫn chưa tài trợ cho dự án này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 đã chào đón tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Nawrocki trên cương vị tổng thống Ba Lan.
Ukraine ra mắt tên lửa tầm xa Flamingo với tầm bắn 3.000 km, liệu đây có thể trở thành “vũ khí chiến lược” giúp Kiev giảm phụ thuộc phương Tây và tạo đột phá trên chiến trường?
Bộ Quốc phòng Nga vừa tiết lộ những con số đáng báo động với Ukraine: Moskva đã kiểm soát hơn 3.500km² lãnh thổ Ukraine kể từ tháng 3 năm nay, đồng thời vô hiệu hóa 80 mục tiêu quân sự then chốt trong chiến dịch xuân-hè 2025.
Công ty công nghệ quốc phòng Skana Robotics - do các cựu binh hải quân đặc nhiệm và các chuyên gia về robot của Israel thành lập - vừa giới thiệu hai nền tảng đầu tiên trong dòng hệ thống hàng hải tự hành mới của mình: Tàu mặt nước tự hành Bull Shark (ASV) và Tàu ngầm tự hành Stingray (AUV).
Ukraine đã quyết định kéo dài thời gian huấn luyện cho binh sĩ ở các nước phương Tây nhằm ưu tiên chất lượng thay vì số lượng.
Sáng 3/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8.
Xe tăng, tên lửa, vũ khí không người lái và cơ cấu chỉ huy mới phản ánh bước chuyển mạnh mẽ trong lộ trình hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Israel vừa thông báo một vệ tinh đã được phóng gần đây từ căn cứ không quân Palmahim ở miền Trung Israel.
Lục quân Mỹ vừa tiến hành cuộc diễn tập bắn thật quy mô lớn với tên lửa SPIKE NLOS (tên lửa không cần tầm nhìn trực tiếp) của Tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems (Israel), lần đầu tiên được triển khai tại các sa mạc của Iraq.
Sau nhiều thập kỷ giảm nhẹ gánh nặng quốc phòng, các nước châu Âu đồng loạt khôi phục nghĩa vụ quân sự. Từ Đức, Pháp, Anh đến Ba Lan, Latvia, Litva, xu hướng tái vũ trang lan rộng nhằm đối phó thách thức an ninh mới nổi.
Trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sự góp mặt của các khối quân đội nước ngoài đặt ra yêu cầu đặc biệt cao về công tác bảo đảm an ninh, an toàn.