Nga điều 100.000 binh sĩ áp sát thành phố Pokrovsk

Trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình vẫn chưa có tiến triển, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới tại miền Đông Ukraine.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga giao tranh với các lực lượng Ukraine ở khu vực Donbas. Ảnh: TASS

Tờ Kyiv Post dẫn cảnh báo từ các quan chức châu Âu và Ukraine cho hay bước đột phá có thể xảy ra gần thành phố Pokrovsk – nơi Nga đã tìm cách giành quyền kiểm soát trong hơn một năm qua, nhưng chưa đạt được kết quả rõ rệt.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, trong tuần qua, giới chức Đức và Pháp đã thảo luận về việc Nga tăng cường lực lượng gần Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng Moskva đã điều động khoảng 100.000 binh sĩ tới khu vực này.

Pokrovsk hiện là trung tâm hậu cần chiến lược của lực lượng Ukraine tại vùng Donbass. Nếu thành phố này rơi vào tay Nga, quân đội Moskva có thể mở rộng mũi tiến công về phía Sloviansk và Kramatorsk – hai đô thị lớn còn do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk.

Thành phố công nghiệp miền Đông này từ lâu đã trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công mà Nga phát động hơn một năm qua. Theo các thông tin, chiến dịch mới của Nga đang tập trung theo hướng Dobropillia, trên một mặt trận tương đối hẹp. Nếu đà tiến công được duy trì và củng cố, Ukraine có thể đối mặt với thách thức lớn trong việc tiếp tế cho lực lượng tại Pokrovsk.

Vào tháng 8 và 9/2024, quân đội Nga từng áp sát Pokrovsk ở khoảng cách 8 – 10 km nhưng không thể kiểm soát được thành phố này. Trong năm nay, Moskva tiếp tục nỗ lực bao vây khu vực. Giữa tháng 8, các đơn vị Nga từng tạm thời xuyên thủng phòng tuyến phía bắc Pokrovsk, tiến sâu gần Dobropillia trước khi bị đẩy lùi.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga thuộc Nhóm tác chiến Zapad. Ảnh: Sputnik

Trong một diễn biến khác, đài Sputnik ngày 4/9 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm tác chiến Vostok của quân đội nước này đã kiểm soát được khu định cư Novoselovka, thuộc vùng Dnepropetrovsk.

“Các đơn vị thuộc Nhóm Vostok đã đột phá hệ thống phòng thủ của đối phương và giành quyền kiểm soát Novoselovka. Đồng thời, chiến dịch nhằm kiểm soát lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong khu vực hoạt động của nhóm đã hoàn tất”, tuyên bố cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Nhóm Vostok đã loại khỏi vòng chiến khoảng 240 binh sĩ Ukraine, phá hủy 13 phương tiện và một trạm radar phản pháo. Nhóm tác chiến Tsentr đã tiêu diệt tới 440 binh sĩ, cùng với 2 xe bọc thép, 6 phương tiện cơ giới và 4 khẩu pháo dã chiến. Trong khi đó, Nhóm Yug loại khỏi vòng chiến khoảng 220 binh sĩ Ukraine.

Tuy nhiên, tờ Kyiv Post đánh giá rằng chiến dịch tấn công mùa hè của Nga chỉ mang lại kết quả hạn chế, với diện tích lãnh thổ kiểm soát được khoảng 2.033 km², tương đương 0,3% tổng diện tích Ukraine.

Ngày 3/9, phát biểu tại Bắc Kinh sau khi dự lễ duyệt binh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Putin khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình. Ông tuyên bố lực lượng Nga “đang đạt được tiến bộ trên mọi mặt trận” và đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Ukraine.

“Nếu không có thỏa thuận hòa bình, chúng tôi buộc phải hoàn thành các nhiệm vụ bằng biện pháp quân sự”, ông Putin nhấn mạnh.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky có mặt tại Paris để hội đàm với các đồng minh châu Âu. Ông cho biết chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Moskva thực sự nghiêm túc trong việc chấm dứt xung đột.

Trong bối cảnh Nga chưa có động thái rút quân, Ukraine và các nước phương Tây tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng cho Kiev. Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi việc hỗ trợ Ukraine là “bảo đảm an ninh quan trọng nhất mà chúng ta có thể mang lại”. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định Ukraine cần trở thành “một con nhím thép, không thể bị nuốt chửng bởi bất kỳ đối thủ nào”.

Châu Âu đang tài trợ cho việc mua sắm vũ khí từ Mỹ, với mục tiêu mà Tổng thống Zelensky đặt ra là đạt mức hỗ trợ khoảng 1 tỷ USD mỗi tháng. Tuần trước, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 3.350 tên lửa có tầm bắn lên tới 450 km, với tổng giá trị khoảng 825 triệu USD.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ phương Tây, Ukraine cũng đang đẩy mạnh phát triển vũ khí nội địa. Trong đó có tên lửa hành trình Flamingo với tầm bay 3.000 km, cùng các hệ thống tấn công bằng thiết bị bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng phối hợp theo đội hình bầy đàn.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Phản ứng mới nhất của Nga về kế hoạch điều binh sĩ châu Âu tới Ukraine
Phản ứng mới nhất của Nga về kế hoạch điều binh sĩ châu Âu tới Ukraine

Ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Nga không có kế hoạch thảo luận dưới bất kỳ hình thức nào về khả năng triển khai quân đội nước ngoài ở Ukraine, gọi đây là điều không thể chấp nhận được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN