Binh sĩ Nga giao tranh với các lực lượng Ukraine ở khu vực Donbass. Ảnh: TASS
Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 6/9, theo giờ địa phương, dẫn lời quan chức quân sự nước này cho hay Liên bang Nga gần đây đã triển khai các đơn vị lính thủy đánh bộ giàu kinh nghiệm đến khu vực Pokrovsk.
Trong những tuần gần đây, quân đội Liên bang Nga đã thay đổi chiến thuật, đưa các nhóm nhỏ thâm nhập sâu vào thành phố Pokrovsk trong khi tránh các cuộc giao tranh trực diện với lực lượng Ukraine.
Theo báo cáo của Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, mục tiêu chính của Liên bang Nga ở Pokrovsk là tiếp cận các vị trí thiết bị bay không người lái (UAV) và vị trí trận địa súng cối của Ukraine, phân tán lực lượng phòng thủ, đồng thời xây dựng các vị trí mới trong khi mở rộng “vùng xám”.
Ở hai bên sườn, các lực lượng của Liên bang Nga đã gia tăng các cuộc tấn công bằng xe bọc thép và phương tiện cơ giới nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế và bao vây khu vực Pokrovsk. Đồng thời, các lực lượng của Liên bang Nga đã giảm các cuộc không kích vào tuyến đầu nhưng lại tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng dân sự. Theo giới chức Ukraine, tính đến tháng 8/2025, gần như toàn bộ nhà ở tại Pokrovsk đã bị hư hại.
Theo báo The Kyiv Independent, bất chấp sức ép từ các lực lượng của Liên bang Nga, quân đội Ukraine vẫn duy trì kiểm soát hoàn toàn các vị trí phòng thủ.
Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine cũng báo cáo rằng Liên bang Nga có kế hoạch tập trung binh lính và thiết bị tại Donetsk cho một “cú đột phá quyết định”, với mục tiêu chiếm lĩnh khu vực Pokrovsk – Kramatorsk – Sloviansk.
Trong những tháng gần đây, Liên bang Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên bộ ở miền Đông Ukraine, với một số trận giao tranh ác liệt nhất tập trung ở khu vực Pokrovsk.
Mặc dù Moskva (Moscow) nỗ lực mở rộng thêm lãnh thổ, nhưng theo nhóm giám sát DeepState, tốc độ tiến quân của Liên bang Nga đã chậm lại 18% trong tháng 8/2025.
Ngoài ra, các lực lượng của Ukraine đã phản công đẩy lùi quân Nga và giải phóng một số thị trấn ở tỉnh Donetsk, bao gồm làng Novomykhailivka.
Báo The Kyiv Post cho biết thêm Pokrovsk hiện là trung tâm hậu cần chiến lược của lực lượng Ukraine tại vùng Donbass. Nếu thành phố này rơi vào tay Liên bang Nga, quân đội Moskva có thể mở rộng mũi tiến công về phía Sloviansk và Kramatorsk – hai đô thị lớn còn do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk.
Thành phố công nghiệp miền Đông này từ lâu đã trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công mà Liên bang Nga phát động hơn một năm qua. Theo các thông tin, chiến dịch mới của Liên bang Nga đang tập trung theo hướng Dobropillia, trên một mặt trận tương đối hẹp. Nếu đà tiến công được duy trì và củng cố, Ukraine có thể đối mặt với thách thức lớn trong việc tiếp tế cho lực lượng tại Pokrovsk.
Vào tháng 8 và 9/2024, quân đội Liên bang Nga từng áp sát Pokrovsk ở khoảng cách 8 – 10 km nhưng không thể kiểm soát được thành phố này. Trong năm nay, Moskva tiếp tục nỗ lực bao vây khu vực. Giữa tháng 8, các đơn vị Nga từng tạm thời xuyên thủng phòng tuyến phía Bắc Pokrovsk, tiến sâu gần Dobropillia trước khi bị đẩy lùi.
Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, vào tuần cuối của tháng 8/2025, giới chức Đức và Pháp đã thảo luận về việc Liên bang Nga tăng cường lực lượng gần Pokrovsk.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng Moskva đã điều động khoảng 100.000 binh sĩ tới khu vực này.
Ngoài Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, trước đó, các quan chức châu Âu cũng cảnh báo bước đột phá có thể xảy ra gần thành phố Pokrovsk – nơi các lực lượng của Liên bang Nga đã tìm cách giành quyền kiểm soát trong hơn một năm qua, nhưng chưa đạt được kết quả rõ rệt.