Điện Kremlin đặt điều kiện cho sự trở lại Nga của các công ty phương Tây

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các doanh nghiệp nước ngoài được chào đón nếu họ không ủng hộ quân đội Ukraine và đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với nhân viên cũng như với nhà nước Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 6/9, theo giờ địa phương, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước TASS bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại thành phố Vladivostok được công bố cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nêu rõ cách tiếp cận của Moskva (Moscow) đối với các công ty nước ngoài rời thị trường Liên bang Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào tháng 2/2022 và các lệnh trừng phạt của phương Tây được áp đặt lên Moskva.

Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định rằng “sẽ là sai lầm nếu nói rằng chúng tôi không quan tâm đến việc các công ty này quay trở lại”.

Theo ông Peskov, nhiều công ty khi rời khỏi Liên bang Nga đã “giữ quyền quay lại, đồng thời hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với nhân viên và các khu vực của Liên bang Nga… Với họ, tất nhiên, chúng ta cần tiến hành một cuộc đối thoại hết sức thận trọng và tôn trọng, nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của chúng ta”.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết thêm một số công ty khác đã bỏ rơi nhân viên mà không trả lương hoặc thực hiện nghĩa vụ xã hội, đồng thời bổ sung rằng họ vẫn sẽ được phép quay lại miễn là khắc phục hậu quả.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh: “Mọi công ty đều sẽ được phép quay lại. Chỉ là việc trở lại sẽ rất tốn kém đối với họ”, đồng thời chỉ rõ rằng các công ty duy nhất không được chào đón là những công ty đã ủng hộ quân đội Ukraine và vì thế, “những công ty này đã trở thành kẻ thù” của Liên bang Nga.

Khi các công ty phương Tây rời thị trường Liên bang Nga, họ đã mất hàng tỷ USD tài sản. Riêng tập đoàn dầu khí đa quốc gia BP có trụ sở chính ở Anh được cho là đã ghi nhận khoản lỗ hơn 25 tỷ USD do rút khỏi cổ phần tại hãng năng lượng Rosneft của Liên bang Nga.

Tập đoàn McDonald’s, sau khi bán lại hệ thống nhà hàng của mình tại Liên bang Nga cho một đơn vị nhượng quyền địa phương, cũng phải ghi nhận khoản lỗ 1,3 tỷ USD.

Một phân tích của hãng thông tấn Reuters (Anh) đầu năm nay ước tính rằng các công ty nước ngoài rút khỏi Liên bang Nga đã thiệt hại hơn 107 tỷ USD.

Theo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Moskva vẫn “mở cửa hợp tác, đặc biệt là với bạn bè của chúng tôi” và chưa bao giờ “từ chối hay đẩy ai ra ngoài”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga bổ sung rằng nhiều công ty phương Tây “đang háo hức chờ đợi tất cả những hạn chế chính trị này được dỡ bỏ” trong khi một số vẫn tiếp tục hoạt động tại nước này.

Thành Nam

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.