Đảo lộn cuộc sống người dân nơi rốn lũ Chương Mỹ

Đã 15 ngày, khu vực xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ngập trong nước. Đến sáng ngày 5/8, do mực nước đang rút chậm nên hàng trăm nhà vùng rốn lũ Chương Mỹ vẫn bị ngập trong nước. Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây bị đảo lộn.

Chú thích ảnh
Hơn 15 ngày bị lụt, cuộc sống của người dân nhiều xã của huyện Chương Mỹ xoay quanh chiếc thuyền nan.
Chú thích ảnh
Mặc dù nước đã rút nhưng hàng trăm hộ dân vẫn chìm trong bể nước.

Chú thích ảnh
Trong làng chỉ còn ít người ở lại để trông giữ tài sản, người già và trẻ nhỏ đi sơ tán lên những nơi không bị ngập lụt.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Đối (xã Nam Phương Tiến) nhà bị ngập hết tầng 1. Toàn bộ kho hàng và xưởng sản xuất mây tre đan phải để nhờ bên xã khác.

Chú thích ảnh
Gia cầm được chuyển vào nhà...
Chú thích ảnh
... hay được người dân lùa lên vị trí cao

Chú thích ảnh
Do bị ngập nước nên chỉ có một số ít gia đình ở trên khu vực cao mới được cung cấp điện.
Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà lọt thỏm giữa mênh mông biển nước.

Chú thích ảnh
Rác bẩn lâu ngày không được dọn dẹp bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chú thích ảnh
Khu vực trang trại nhà ông Hải (thôn Nhân Lý) bị sập hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà ông đang ở nước ngập sâu hơn 1 mét tầng một.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Để đảm bảo an toàn, nhiều người dân phải đến ở nhờ nhà họ hàng ở những vùng không bị nước ngập.

Chú thích ảnh
Phương tiện di chuyển chủ yếu bằng thuyền, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Một số vật dụng phải kê cao tránh nước lũ.

Chú thích ảnh
Những nhà ở đây đều phải sắm 1 chiếc thuyền để di chuyển.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Nước lũ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Nhà anh Nguyễn Thái Tuấn (xã Nam Phương Tiến, vẫn bị ngập sâu) đồ đạc, giường tủ phải kê lên cao.

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Nhiều ngày nay anh Tuấn phải ăn mỳ tôm khô vì không thể nấu nướng được.

Chú thích ảnh
Vật dụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Chú thích ảnh
Không thể đi xe máy vào làng, nhiều hộ dân phải gửi xe ở đầu làng đi thuyền vào nhà.

Chú thích ảnh
Sông Bùi giờ đây trở thành nơi câu cá cho những người nông dân trong thời gian chờ nước rút.


Lê Phú/Báo Tin tức
 Hà Nội tiếp tục bơm tiêu chống úng, lụt
Hà Nội tiếp tục bơm tiêu chống úng, lụt

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Hà Nội, diện tích ngập úng chủ yếu ở khu vực sông Tích, sông Bùi và sông Đáy với tổng diện tích 3.566 ha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN