Vụ chìm canô tại Cần Giờ: Bắt tạm giam 2 giám đốc

Liên quan đến vụ chìm canô tại vùng biển Cần Giờ làm 9 người chết, sáng 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Vũ Văn Đảo (45 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt-Séc và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina. Cùng thời gian, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hồ Chí Minh cũng thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với ông Đinh Văn Quyết, Giám đốc Công ty Cổ phần Vũng Tàu Marina.

Chiếc tàu bị chìm tại vùng biển Cần Giờ. Ảnh: TTXVN


Việc bắt ông Đảo và khám xét văn phòng làm việc tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu và sau đó tiếp tục tại nhà ở địa chỉ 97/7, đường Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu đến hơn 13 giờ mới kết thúc.

Ông Đảo và ông Quyết là những người có trách nhiệm trong việc để xảy ra vụ chìm canô đặc biệt nghiêm trọng trên vùng biển Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh tối 2/8 vừa qua, làm 9 người tử vong. Nguyên nhân dẫn đến canô chìm là do sử dụng sai mục đích, mà ông Đảo và ông Quyết là người liên quan chính dẫn đến việc nêu trên.


Đoàn Mạnh Dương

Có dấu hiệu che giấu thông tin vụ chìm tàu tại Cần Giờ
Có dấu hiệu che giấu thông tin vụ chìm tàu tại Cần Giờ

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận hồ sơ kết quả điều tra ban đầu của các lực lượng chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải về việc điều tra xác định nguyên nhân tai nạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vụ tai nạn của tàu BP tại khu vực Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN