Bài học xương máu sau vụ chìm tàu ở Cần Giờ

Hôm nay 10/8, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã họp tổng kết công tác tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố chìm tàu H29-BP xảy ra đêm 2/8 tại khu vực cửa biển Cồn Ngựa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh làm 9 người chết, cứu sống được 21 người.

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, trong đó có 7 cá nhân là người dân, ngư dân trên địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

Tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: TTXVN


Đánh giá về công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả vụ chìm tàu nghiêm trọng này, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Do vụ tai nạn xảy ra trong đêm tối, trong vùng cạn, chỉ có tàu nhỏ vào được, mặt khác, khi xảy ra vụ tai nạn là lúc gặp bão số 5, biển động nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu.

Ngay sau khi có thông tin về sự cố, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở UBND huyện Cần Giờ chỉ huy, phối hợp cùng các sở, ban, ngành thành phố triển khai ngay công tác cứu hộ, cứu nạn; thông báo đến Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2, Cảnh sát biển Vùng 3, UBND các xã, thị trấn huyện Cần Giờ và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đến người dân và các tàu đánh bắt thủy sản cùng hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã trực tiếp đến thị sát hiện trường xảy ra vụ tai nạn chìm tàu và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn của các lực lượng chức năng, cũng như nghĩa cử cao đẹp của bà con ngư dân huyện Cần Giờ và Long An tham gia cứu nạn. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng đề nghị các ban, ngành thành phố xem xét hỗ trợ tiền xăng, ngày công cho bà con ngư dân...

Theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, công tác cứu hộ đã có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa các lực lượng chức năng, đặc biệt là vai trò xử lý tại chỗ, ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thành phố và huyện Cần Giờ; đồng thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của thành phố nên đã cứu sống 21 người trong điều kiện đêm tối, biển động, thời tiết phức tạp. Bên cạnh đó, công tác thông tin, thông báo kịp thời, công tác truyền thông của các cơ quan báo chí đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng quần chúng nhân dân trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, vụ chìm tàu nghiêm trọng là bài học xương máu để cơ quan quản lý nhà nước rút kinh nghiệm, làm tốt hơn công tác quản lý các phương tiện giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố. Các đơn vị như Công an, quân đội, Biên phòng thành phố và các cơ quan cần quy định rõ việc sử dụng các phương tiện công vụ, tuyệt đối không sử dụng phương tiện công vào mục đích cá nhân...

Từ thực tế của vụ chìm tàu, Chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu các lực lượng chức năng của thành phố luôn làm tốt công tác “4 tại chỗ”; triển khai nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm và phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công tác cứu hộ cứu nạn.

“Từ bài học xương máu này, các cơ quan, sở ngành thành phố cần luôn ý thức và nêu cao trách nhiệm trong công tác cứu hộ, cứu nạn; không được lơ là, chủ quan để xảy ra vụ việc tương tự trên địa bàn thành phố. Các đơn vị cần tập trung cao cả về nhân lực, vật lực, làm hết trách nhiệm để phòng chống rủi ro thiên tai và ứng phó nhanh với các tình huống phức tạp xảy ra”, Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân liên quan đến sự cố và cho biết, thành phố đã có văn bản khẩn đề nghị Bộ Công an xem xét tiến hành khởi tố vụ chìm tàu khách H29 tại vùng biển Cần Giờ để xử lý nghiêm theo luật định, đồng thời có báo cáo vụ việc với Thủ tướng Chính phủ.


Hoàng Anh Tuấn



Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu
Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu

Bộ trưởng Đinh La Thăng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo điều tra xác định nguyên nhân tai nạn và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn của ca nô BP 12-04-02 vào khoảng 20h ngày 2/8 tại khu vực Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN