Triệt phá nhiều vụ án ma túy

Trước tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Phú thọ thời gian gần đây diễn biến ngày càng phức tạp, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm ma túy, triệt phá thành công hàng trăm vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Phú Thọ không phải là địa bàn trọng điểm buôn bán ma túy với quy mô lớn nhưng lại là địa bàn trung chuyển ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc thẩm lậu vào để phân phối cho các con nghiện với hình thức nhỏ, lẻ. Đặc biệt, những năm trở lại đây, t ình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Phú thọ tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, tội phạm ma túy có mặt ở khắp nơi, kể cả các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, gây ra tâm lý bất an trong xã hội.

 

Bên cạnh đó, các con nghiện sử dụng các loại tân dược gây nghiện, ma túy tổng hợp (có số lượng nhỏ, nhưng tác dụng cao) nên rất khó phát hiện trong việc vận chuyển, tàng trữ. Khi mua bán ma túy, bọn tội phạm thường sử dụng điện thoại di động để liên lạc, thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng, thậm chí sẵn sàng dùng kim tiêm, roi điện, súng bắn hơi cay, vũ khí “nóng” để chống trả công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

 

Trước tình hình này, Công an tỉnh và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung đấu tranh triệt xóa, bóc gỡ các băng nhóm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác đấu tranh được triển khai đồng loạt ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, các khu vực nghi ngờ có các băng nhóm mua bán, tàng trữ ma túy... Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ các loại dược phẩm gây nghiện và các loại hóa chất tiền chất ma túy, không để tội phạm lợi dụng mua bán bất hợp pháp.

 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 284 vụ, bắt giữ 395 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó khởi tố 244 vụ/289 đối tượng, xử lý hành chính 40 vụ/97 đối tượng. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thành công chuyên án HD-512 triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Thanh Sơn, khởi tố 14 bị can.

 

Trong thời gian tới, Công an tỉnh và các địa phương tiếp tục mở các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây tội phạm ma túy; tổ chức ký cam kết về phòng chống ma túy trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Đặc biệt, Công an các huyện, thành, thị sẽ phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin huyện, thành, thị, Đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền hình, panô, áp phích, băng rôn; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện tại gia đình và cộng đồng dân cư; thực hiện việc quản lý đối tượng cai nghiện ma túy.

 

 

Lâm Đào An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN