Đối tượng Bùi Văn Trung bị truy nã nguy hiểm về tội đánh bạc đã ra đầu thú tại cơ quan Công an sau nhiều tháng bỏ trốn. Ảnh: TTXVN phát
Hai đối tượng ra đầu thú gồm: Bùi Văn Trung (sinh năm 1985, ngụ xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), bị truy nã nguy hiểm theo quyết định truy nã ngày 19/7/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (cũ) về tội "Đánh bạc" và Hồ Văn Đấu (sinh năm 2003, ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), bị truy nã đặc biệt theo quyết định truy nã ngày 1/10/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14 giờ ngày 10/1/2023, Bùi Văn Trung cùng 4 người khác tổ chức đánh bạc dưới hình thức tài xỉu tại nhà ông H.N. (xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh trước đây; nay là xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh). Sòng bạc có khoảng 10 người tham gia, Trung làm cái, mỗi ván cược tối đa 5 triệu đồng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, Trung bỏ chạy và trốn khỏi địa phương. Sau khi biết mình bị truy nã và được cơ quan công an vận động, Trung đã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đối với Hồ Văn Đấu, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 6/5/2024 tại một vựa phế liệu. Trong lúc cự cãi với bà Đ.T.C. (sinh năm 1977, ngụ xã An Long, tỉnh Đồng Tháp), Đấu đã đánh bà C. nhưng được mọi người can ngăn. Khoảng năm phút sau, nghe bà C. kể lại sự việc cho người khác, Đấu bực tức, cầm dao quay lại chém bà C. gây thương tích, rồi bỏ trốn sang Campuchia làm thuê. Đến nay, sau thời gian được lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh vận động, Đấu đã trở về địa phương đầu thú.
Đối tượng Hồ Văn Đấu bị truy nã đặc biệt về tội cố ý gây thương tích đã ra đầu thú tại cơ quan Công an sau nhiều tháng bỏ trốn. Ảnh: TTXVN phát
Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã hoặc lẩn trốn do phạm tội sớm ra trình diện để được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng cảnh báo những trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn khi bị bắt giữ. Nhờ đó, nhiều đối tượng phạm tội bỏ trốn đã chủ động ra đầu thú.