Tai nạn giao thông liên hoàn làm 1 người chết, 4 người bị thương

Sáng 22/12, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 21/12, anh Trần Luận (sinh năm 1997) trú tại khu vực 5, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74D1-134.47 lưu thông trên đường Thuận Châu theo hướng cầu Đại Lộc đến đường Lê Duẩn.

Khi đến trước ngôi nhà số 39 Thuận Châu, thành phố Đông Hà, anh Luận đâm vào rào chắn (do thân nhân gia đình tại số nhà 39 Thuận Châu đặt trên đường, báo hiệu khu vực đông người đang tổ chức tang lễ), sau đó đâm tiếp vào 5 người gồm: Bà Hồ Thị Huệ (sinh năm 1957), bà Nguyễn Thị Niềm (sinh năm 1957), ông Hồ Văn Thông (sinh năm 1975), cùng trú khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà; bà Phan Thị Loan (sinh năm 1970), bà Vũ Thị Thêm (sinh năm 1969) cùng trú tại huyện Hướng Hóa, đang đi bộ trên đường. 

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Hồ Thị Huệ tử vong tại chỗ, 4 người bị thương. Trong đó, ông Hồ Văn Thông bị thương vùng cẳng chân phải, bà Nguyễn Thị Niềm bị thương ở đầu và mắt trái, ông Trần Luận bị đa chấn thương vùng mặt, bà Phan Thị Loan bị chấn thương nhẹ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Thủy (TTXVN)
Hướng đến mục tiêu không có người chết do tai nạn giao thông đường bộ
Hướng đến mục tiêu không có người chết do tai nạn giao thông đường bộ

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hướng đến mục tiêu giảm 5-10% hằng năm số người chết, bị thương do TNGT đường bộ một cách bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN