Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông tại Bình Dương khiến 3 người tử vong

Ngày 13/12, trên địa bàn tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong và một người bị thương nặng.

Vào khoảng 8 giờ ngày 13/12, tại ngã tư Lê Lai và Nguyễn Văn Linh (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) xảy ra vụ tai nạn giữa chiếc xe gắn máy và xe container khiến 2 người đàn ông đi trên xe máy chết tại chỗ.

Bước đầu xác định 2 người tử vong là Nguyễn Chí Nguyện (18 tuổi) và Lê Phúc Hậu (chưa xác định được tuổi), cùng quê Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, hai người đàn ông điều khiển xe máy biển số 69M1 - 242.47 lưu thông trên đường Lê Lai, khi đến ngã tư giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh thì bất ngờ tông thẳng vào bên hông xe container mang BKS 61C - 313.68 (chưa xác định được danh tính người điều khiển). Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường, tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Thủ Dầu Một cùng các đơn vị có liên quan đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

* Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 13/12, trên địa bàn phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một người chết và một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nam thanh niên tên Bùi Văn Toàn (25 tuổi, quê Nghệ An) cùng Triệu Viết Trưởng (29 tuổi, quê Đắk Lắk) đi xe máy biển số 37E1 - 707.84 từ chợ Dĩ An ra hướng Quốc lộ 1K. Vừa qua điểm giao với đường Nguyễn Trung Trực, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chiếc xe máy va chạm vào đầu xe tải biển số 43C1 - 22.111 chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người đi xe máy ngã xuống đường. Anh Bùi Văn Toàn chết tại chỗ, còn anh Triệu Viết Trưởng đang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

TTXVN/Báo Tin tức
Đối tượng hành hung dã man nữ sinh sau tai nạn giao thông sẽ đối mặt với mức án nào?
Đối tượng hành hung dã man nữ sinh sau tai nạn giao thông sẽ đối mặt với mức án nào?

Dù là người gây ra tai nạn, nhưng nam thanh niên vẫn hành hung dã man một nạn nhân (là nữ học sinh) vì cho rằng lỗi từ phía em này và bạn. Trả lời phóng viên báo Tin tức sáng 9/12, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: “Hành vi dùng chân đạp liên tiếp vào đầu cháu gái, tùy theo tính chất, mức độ hậu quả, đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng về tỷ lệ thương tích gây ra theo quy định tại Điều 134 Bộ Luật hình sự”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN