Hướng đến mục tiêu không có người chết do tai nạn giao thông đường bộ

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hướng đến mục tiêu giảm 5-10% hằng năm số người chết, bị thương do TNGT đường bộ một cách bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Sẽ có nhiều đổi mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông
Sẽ có nhiều đổi mới trong thống kê, theo dõi tai nạn giao thông

Người chết do tai nạn giao thông được tính trong vòng 30 ngày từ khi vụ tai nạn giao thông xảy ra; tính hệ số an toàn trên tỷ lệ số vụ tai nạn giao thông, số người chết do tai nạn giao thông trên 100.000 dân số và 10.000 phương tiện...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN