Rừng nghiến Vườn Quốc gia Ba Bể đang bị tàn phá

Từ đầu năm 2012 đến nay, tình trạng phá rừng tại Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn) diễn biến ngày càng phức tạp. “Lâm tặc” ngang nghiên vào tận khu vực Ao Tiên – danh thắng thu hút khách du lịch nằm giữa vùng hồ Ba Bể- để chặt phá những cây gỗ nghiến quý hiếm.

Một cây nghiến hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ được quản lý tại hiện trường.

Theo báo cáo của Vườn Quốc gia Ba Bể, từ đầu năm đến nay, khu vực quần thể du lịch Ao Tiên thuộc xã Nam Mẫu đã có 8 cây nghiến mới bị chặt hạ. Lực lượng Kiểm lâm của Vườn đã phát hiện và báo cáo cơ quan Công an huyện Ba Bể phối hợp tịch thu tang vật. Ngày 3/4, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Ba Bể đã có quyết định xử lý vật chứng, giao cho Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể quản lý đồng thời khởi tố điều tra vụ án.

Những cây gỗ nghiến mới bị chặt hạ, lao thẳng từ đỉnh núi xuống đất.

Ông Đồng Minh Thắng, Trạm Trưởng trạm Kiểm lâm khu vực bờ hồ Ba Bể cho biết: "Mặc dù chúng tôi đã tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục 24/24 giờ tại các điểm có vi phạm, nhưng do các đối tượng bố trí người theo dõi, canh gác từ xa nên việc bắt quả tang rất khó. Hơn nữa, do lực lượng mỏng, chỉ có 3 người canh gác cho một vùng hồ rộng hơn 10.000 ha và những kẻ phá rừng thường chọn thời điểm “ra tay” vào những ngày lễ, Tết nên rất khó để anh em đeo bám".

Những cây nghiến bị chặt trong khu vực Ao Tiên có đặc điểm chung là nằm ngay gần mặt hồ, vì vậy các đối tượng rất dễ vận chuyển xuống thuyền để đi ra ngoài vùng lõi. Mặc dù báo cáo của lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể tại khu vực này chỉ có 8 cây nghiến bị chặt hạ. Nhưng tại hiện trường có nhiều cây nghiến hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ từ những năm trước bị vứt lại. Điều này cho thấy, không phải đến nay rừng ở khu vực Ao Tiên mới bị xâm hại, tàn phá.

Lực lượng kiểm lâm vận chuyển tang vật về kho.

Chưa tính đến nhiều cây nghiến tại vùng lõi của VQG bị chặt hạ từ những năm trước bị mất do chưa có biện pháp quản lý hiệu quả. Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay, Vườn Quốc gia Ba Bể đã phát hiện 31 cây nghiến bị chặt hạ, tổng khối lượng lên đến hàng trăm mét khối gỗ. Đây đều là những cây gỗ quý hiếm có tuổi đời hàng trăm năm tuổi trở lên. Số cây bị chặt phá tập trung chủ yếu ở những điểm nóng về tình trạng phá rừng trái phép quanh khu vực hồ Ba Bể như thôn Đáng Đen, Cốc Lùng, xã Cao Thượng (2 cây nghiến); khu vực cột mốc 48, 62 giáp ranh với xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn (14 cây nghiến); khu vực Quảng Khê (5 cây nghiến) và địa bàn xã Nam Mẫu (ngoài 8 cây nghiến bị chặt ở Ao Tiên còn có 2 cây ở thôn Cốc Tộc).

Việc phá rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể trong một thời gian dài do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng là các đối tượng khai thác rừng trái phép ngày càng tinh vi và manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng Kiểm lâm khi các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép bị phát hiện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tại Vườn Quốc gia Ba Bể đã có 2 vụ lâm tặc tấn công Kiểm lâm và gây thương tích.

Cụ thể, ngày 15/2, cán bộ Trạm Kiểm lâm Đồng Phúc phát hiện vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật đã bị “lâm tặc” đánh gây thương tích. Tiếp đó ngày 25/2, lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể cũng bị “lâm tặc” dùng dao đe dọa, khống chế khi phát hiện có hiện tượng khai thác lâm sản trái phép.

Ngoài ra, việc bắt giữ được các đối tượng khai thác gỗ trái phép là rất khó bởi chúng sẵn sàng bỏ lại toàn bộ tang vật và phương tiện khi bị phát hiện để bỏ chạy. Mới đây nhất, sáng ngày 6/3, trạm kiểm soát thôn Cốc Tộc, xã Nam Cường đã mật phục 3 đối tượng đi xe máy chở gần chục thớt gỗ nghiến thì bị chúng phát hiện, bỏ lại xe và thớt chạy lên rừng. Từ vụ việc này cho thấy việc vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép trong khu vực vườn quốc gia đã và đang diễn ra hết sức phức tạp.

Trao đổi với chúng tôi về công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thới gian qua, ông Nông Đình Khuê, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể cho biết: "Sau khi tình trạng phá rừng xảy ra, từ ngày 15/3 chúng tôi đã chi gần 150 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm chi để thành lập 4 đội truy quét gồm 41 người trong thời gian 2 tháng (bồi dưỡng mỗi người 50.000 đồng/ngày), trong đó có sự phối hợp của lực lượng Công an, Hạt Kiểm lâm các huyện và chính quyền các xã trên địa bàn Vườn Quốc gia Ba Bể".

Một trong những giải pháp khác cần được tính đến là việc phải có thêm chế tài quản lý số cưa lốc trong các hộ dân và các xưởng gỗ nhỏ lẻ. Ông Nông Văn Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu cho biết: Mức độ hủy hoại rừng của cưa lốc là rất lớn. Chỉ khoảng hơn 1 giờ đồng hồ là đã có thể đốn hạ 1 cây nghiến hàng trăm năm tuổi có đường kính 1m. Tuy vậy, không thể cấm người dân mua cưa lốc để sử dụng trong gia đình hay vào mục đích khác. Hiện nay chưa thể thống kê được số cưa lốc trong các hộ dân nhưng số lượng là khá lớn.

Theo ông Nông Đình Khuê, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng phá rừng gia tăng ở Vườn Quốc gia Ba Bể là do Dự án 661 giao rừng cho các hộ dân bảo vệ, với kinh phí hỗ trợ là 100 nghìn đồng/ha đã kết thúc. Khi còn Dự án, người dân được trực tiếp hưởng lợi nên quan tâm, có trách nhiệm hơn với việc bảo vệ rừng. Từ năm 2011 đến nay, khi Dự án này kết thúc cũng là lúc tình trạng phá rừng diễn ra phức tạp hơn.

Thiết nghĩ, việc vận động người dân vào cuộc cùng chung sức giữ rừng sẽ là giải pháp bền vững hơn cả, trước mức độ tàn phá ngày càng táo tợn của lâm tặc tại Vườn Quốc gia Ba bể thời gian gần đây. Đã đến lúc cần có thêm giải pháp và sự mạnh tay hơn nữa từ chính quyền địa phương, cũng như các lực lượng chức năng trong bảo vệ rừng.

Hoàng Nam

Ba Bể thân thương

Một hồ nhớ Một hồ thương Một hồ… Ôi, Ba Bể!

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN