Ổ nhóm chuyên đánh cắp tài khoản người nước ngoài

Ngày 3/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã phát hiện 12 đối tượng có hành vi đánh cắp tiền trong tài khoản của người nước ngoài.
Trước đó, hồi 21h ngày 25/12/2012, Công an phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang kiểm tra hộ khẩu số nhà 276, đường Thân Nhân Trung, phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang và phát hiện 13 người không làm thủ tục khai báo đăng ký tạm trú tạm vắng.

Tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện ở tầng hai có hệ thống 12 máy tính để bàn và một máy tính xách tay kết nối Internet do Lê Ngọc Nam (22 tuổi) hộ khẩu thường trú tại số nhà 57, đường Châu Xuyên, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) là chủ cũng là người đứng tên thuê nhà. Thấy nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an phường đã bàn giao cho Công an TP Bắc Giang và Phòng CSĐT tội phạm kinh tế điều tra theo thẩm quyền.


Khám xét khẩn cấp ngôi nhà trên, lực lượng chức năng đã thu giữ máy tính, tài liệu liên quan đến việc phạm tội của các đối tượng. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Ngọc Nam.

Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận đã cùng đồng bọn truy cập vào mạng Internet, lập các tài khoản cá nhân để đánh cắp tiền trong tài khoản của người nước ngoài.

Ổ nhóm phạm tội này được Nam tổ chức hoạt động từ đầu tháng 10/2012.


Theo đó, Nam đứng ra thuê nhà, mua máy tính và lắp đặt mạng Internet. Mỗi đối tượng làm thuê cho Nam ở đây được trang bị một máy tính riêng và lập một tài khoản cá nhân trên mạng. Số tiền Nam chi trả cho họ phụ thuộc vào số lượng tài khoản đánh cắp được. Mỗi tài khoản đánh cắp được và đem bán thành công thu lãi từ 2 - 10 USD. Toàn bộ số USD kiếm được các đối tượng sẽ được chuyển thành tiền Việt. Từ tháng 10 đến nay, Nam và đồng bọn đã đánh cắp được gần 40 triệu đồng.


Hiện Công an Bắc Giang đã tạm giam 4 đối tượng gồm: Lê Ngọc Nam; Hoàng Minh Dũng trú ở khu 2A, TP Việt Trì, Phú Thọ; Phạm Trường Quân, trú ở phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình; Nguyễn Mạnh Cường, trú ở xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, đồng thời làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác
.



Theo Cand.com.vn

Cảnh báo các chiêu thức đánh cắp tài khoản chat Yahoo!

Trong hai tháng 4 và 5/2011, Công ty An ninh mạng Bkav nhận được nhiều phản ánh của người sử dụng về tình trạng bị hacker đánh cắp mật khẩu Yahoo! Messenger (YM), sau đó dùng nick này lừa những người trong danh sách bạn bè nạp tiền điện thoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN