Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và thuộc cấp lĩnh án

Sau một ngày xét xử, ngày 4/6, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Nam (sinh năm 1959, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiêm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa) cùng các thuộc cấp về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Chú thích ảnh
Hội đồng xét xử tuyên án. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, trong các năm 2018 và 2019, lợi dụng sự sơ hở của quy định về công tác tuyển chọn, đào tạo, cử huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn, thi đấu và sự thiếu chặt chẽ trong quy trình tuyển chọn vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa, các bị cáo Lê Văn Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiêm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa; Phạm Hồng Minh (sinh năm 1974), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm; Hoàng Trung Thắng (sinh năm 1987), Trưởng bộ môn Đấu kiếm; Đỗ Sơn Tùng (sinh năm 1986), huấn luyện viên phụ trách môn Khiêu vũ thể thao; Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982), Trưởng bộ môn Võ cổ truyền và Nguyễn Thế Khánh (sinh năm 1982), huấn luyện viên phụ trách môn Golf, đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác tuyển chọn, đào tạo, cử huấn luận viên, vận động viên đi tập huấn, thi đấu để lập khống quyết định, danh sách huấn luyện viên, vận động viên với mục đích vụ lợi và các động cơ cá nhân khác, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Phạm Hồng Minh đã trực tiếp lập khống quyết định và chỉ đạo Hoàng Trung Thắng, Nguyễn Thế Khánh, Đỗ Sơn Tùng lập khống quyết định, danh sách vận động viên ở các bộ môn Đấu kiếm, Golf, Khiêu vũ thể thao gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỉ đồng.

Chú thích ảnh
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Bị cáo Lê Văn Nam biết rõ việc lập khống danh sách vận động viên, quyết định tập huấn nhưng vẫn đồng ý và ký duyệt hồ sơ, chứng từ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ở các bộ môn Đấu kiếm, Golf với tổng số tiền hơn 950 triệu đồng. Các bị cáo Hoàng Trung Thắng, Đỗ Sơn Tùng, Nguyễn Thế Khánh biết rõ Phạm Hồng Minh lập khống các quyết định tập huấn, lập khống danh sách vận động viên nhưng vẫn làm hồ sơ, thanh toán chế độ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 845 triệu đồng. Bị cáo Đỗ Sơn Tùng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 235 triệu đồng. Nguyễn Thế Khánh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 52 triệu đồng.

Hành vi phạm tội nêu trên của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Hành vi trên cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp thể thao tỉnh Thanh Hóa, gây bức xúc trong đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên, vì vậy cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Căn cứ các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nam 15 tháng tù và bồi thường cho Nhà nước 585 triệu đồng; tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Minh 4 năm 6 tháng tù và bồi thường hơn 1 tỉ đồng. Các bị cáo Thắng, Tuấn, Tùng mỗi bị cáo bị tuyên phạt 12 tháng tù giam và bồi thường hơn 500 triệu đồng. Riêng bị cáo Nguyễn Thế Khánh nhận 9 tháng tù nhưng được hưởng án treo và thời gian thử thách là 18 tháng.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)
Cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát lĩnh án 10 năm tù
Cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát lĩnh án 10 năm tù

Ngày 28/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt mức án tổng cộng 33 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hồng Khanh (cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát) và hai bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN