Nghệ An xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng trong tỉnh Nghệ An đã liên tục xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đơn cử, ngày 10/4, UBND xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu đã xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng đối với một trường hợp vì có hành vi đi khỏi nhà khi không có lý do cần thiết. Cũng trong ngày 10/4, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Con Cuông xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và khi đi xe máy ra ngoài đường.

Tại thị xã Cửa Lò, tính đến sáng 11/4, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước đó, các lực lượng chức năng ở huyện Diễn Châu cũng đã xử phạt một đại lý chăn ga gối đệm ở xã Diễn Kỷ 10 triệu đồng và xử phạt 7,5 triệu đồng một tiệm spa tại xã Diễn Ngọc về hành vi mở cửa hàng kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ không cần thiết trong mùa dịch.

Lực lượng chức năng ở các địa phương cũng đã kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, như xử phạt Siêu thị điện máy Xanh và siêu thị điện máy Media Mart tại huyện Nam Đàn 20 triệu đồng; xử phạt cửa hàng mua bán điện máy tại huyện Thanh Chương 7,5 triệu đồng…

Đây là những cửa hàng, siêu thị kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trong mùa dịch, dù trước đó đã được chính quyền các địa phương và các ngành chức năng nhắc nhở, nghiêm cấm việc kinh doanh trong mùa dịch. Việc xử phạt các hành vi kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng không thiết yếu trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp là việc làm cần thiết, đúng với quy định của Chính phủ và của tỉnh. 

Tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An, trong những ngày gần đây, đặc biệt là ngày 10 và sáng 11/4, nhiều cửa hàng, khu vực chợ vẫn mở cửa bày bán, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, kéo theo nhiều người dân đến mua bán, trao đổi. Nhiều người không đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định, không đeo khẩu trang; vẫn còn tình trạng người dân đi tập thể dục, tụ tập trên 2 người tại nơi công cộng…

Mặc dù ngày 10/4, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc số 2151/UBND-KT, trong đó có quy định 19 loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động trong bối cảnh dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội, nhưng trước thực tế đang gia tăng các hành vi vi phạm. Dư luận tại Nghệ An đề nghị tỉnh và các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và xử phạt để ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Nguyễn Văn Nhật  (TTXVN)
Xử lý hàng loạt đối tượng chống người thi hành công vụ, vi phạm quy định cách ly
Xử lý hàng loạt đối tượng chống người thi hành công vụ, vi phạm quy định cách ly

Ngày 10/4, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Huy, sinh năm 1983, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và chống người thi hành công vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN