Lừa đảo xin việc vào cơ quan Nhà nước

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo xin việc vào các cơ quan Nhà nước có xu hướng gia tăng tại tỉnh Cao Bằng. Chỉ tính riêng 3 năm trở lại đây, cơ quan chức năng của tỉnh đã điều tra, xử lý, bóc gỡ 14 đường dây lừa đảo, khởi tố 20 bị can về tội danh này. Chúng đã lừa gạt hơn 200 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Điển hình là vụ lừa do Nông Thị Vân (sinh 1985, nguyên giáo viên Trung học cơ sở, trú tại xã Đa Thông, huyện Thông Nông) cầm đầu. Vân tự nhận mình quen thân với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh, có thể xin việc cho những người có nhu cầu.

Mỗi hồ sơ xin việc, Vân nhận từ 30 đến 50 triệu đồng. Với thủ đoạn trên, trong vòng 6 tháng, từ tháng 6 - 12/2010, Vân và đồng bọn đã lừa được 93 người với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. 

Cũng với thủ đoạn trên, đối tượng Nông Thuý Dung (sinh 1967, trú tại Hòa Chung, thành phố Cao Bằng) đã lừa được hơn 30 người nhẹ dạ có nhu cầu xin việc, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.     

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mừng, điều tra viên cao cấp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm lừa đảo diễn biến phức tạp. Con số thống kê nêu trên chỉ phản ánh một phần của tình trạng.

Hiện tại, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra nhiều vụ án lừa đảo khác. Trên thực tế, số vụ lừa đảo có thể còn cao hơn nhiều so với con số trên. Nhưng do tâm lý e ngại, nể nang hoặc nhiều lý do tế nhị khác, người bị lừa không tố giác tội phạm với cơ quan chức năng nên công tác điều tra, phá án gặp khó khăn.       

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng lừa đảo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng thực hiện lừa đảo nắm được thực trạng có nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm nên tìm cách tiếp cận và đánh trúng tâm lý của họ.

Điều đáng nói là không chỉ những người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa thiếu hiểu biết bị lừa, mà nhiều trường hợp người bị lừa là con em cán bộ Nhà nước, thậm chí cả con em của lãnh đạo một số cơ quan ở tỉnh.

Không chỉ lừa đảo trong lĩnh vực xin việc, các đối tượng còn lừa đảo trong nhiều lĩnh vực khác như “chạy” điểm và các trường đại học, nhất là các trường khối an ninh, cảnh sát “chạy” cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “chạy” để được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước…  


Quốc Đạt      
Cao Bằng đã khống chế được dịch tai xanh ở lợn

Chi cục Thú y tỉnh Cao Bằng cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai quyết liệt nhiều biện pháp khoanh vùng dập dịch, tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển gia súc, đến nay tỉnh Cao Bằng đã khống chế được dịch bệnh tai xanh ở lợn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN