Cao Bằng đã khống chế được dịch tai xanh ở lợn

Chi cục Thú y tỉnh Cao Bằng cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai quyết liệt nhiều biện pháp khoanh vùng dập dịch, tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển gia súc, đến nay tỉnh Cao Bằng đã khống chế được dịch bệnh tai xanh ở lợn.


Dịch tai xanh ở lợn xuất hiện từ trung tuần tháng 8/2013, tại xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, nơi trước đây đã từng có dịch. Một số hộ dân có lợn bị dịch, chết đã bán chạy lợn ốm, vứt xác lợn chết ra kênh mương làm cho dịch bệnh lây lan nhanh trong vùng.


Sau khi dịch bệnh xảy ra, tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng thực hiện nhiều biện pháp phòng trừ, dập dịch quyết liệt như tiêm phòng, khử độc, lập các chốt kiểm dịch khoanh vùng, kiên quyết xử lý các loại gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; tịch thu tiêu hủy không bồi thường động vật nghi bệnh hoặc chết bệnh… Do đó đến nay, dịch bệnh đã được khống chế.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN