Liên tiếp bắt giữ hàng lậu tập kết tại Móng Cái

Ngày 18/11, liên tiếp trong hai ngày 16 - 17/11, tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, công an thành phố đã bắt giữ 4 vụ vận chuyển, tập kết hàng hóa nhập lậu vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó số hàng hóa nhập lậu được phát hiện bao gồm: 1,8 tấn cá quả sống và mực cấp đông; trên 1 tấn bánh kẹo các loại. Tổng giá trị hàng hóa trên khoảng 76 triệu đồng.

​4 đối tượng là chủ số hàng trên gồm: Cung Đức Quang (sinh năm 1992), Đặng Văn Nhàn (sinh năm 1968), Bùi Thị Liên (sinh năm 1979), cùng trú tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái và Nguyễn Minh Lượng (sinh năm 1971) trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái.

Một trong số những xe chở hàng nhập lậu bị công an thành phố Móng Cái bắt giữ.


Các đối tượng khai nhận số hàng trên đều được mua từ Trung Quốc, vận chuyển trái phép vào nội địa để tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13/11, Công an thành phố Móng Cái đã phối hợp với Trạm kiểm soát liên hợp km 15- Bến tàu Dân Tiến (thành phố Móng Cái) phát hiện 2 kho nhà tạm tập kết hàng hóa nhập lậu tại thôn 6, xã Hải Tiến (thành phố Móng Cái) trị giá số hàng ước tính 1,5 tỷ đồng.

2 kho trên của đối tượng Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1966) và Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1972), đều trú tại thôn 6 xã Hải Tiến. Số hàng hóa nhập lậu gồm: 41.190kg phân đạm; 8.004 chiếc quần áo may sẵn các loại; 3.600 đôi tất nữ và 469 đôi giầy các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kho chứa hàng lậu trị giá 1,5 tỉ đồng.


Quá trình điều tra, xác minh, Công an thành phố Móng Cái xác định đối tượng Nguyễn Văn Cường là người đứng ra tổ chức cho một số chủ hàng thuê kho của Cường và Dũng để chứa số hàng hóa nhập lậu. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Móng Cái xác minh để xử lý theo quy định.


Cũng theo Công an thành phố Móng Cái, tính từ đầu năm 2014 đến nay, công an thành phố đã bắt giữ, xử lý 79 vụ việc vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, thu giữ gần 215 tấn hàng hóa các loại, tổng trị giá khoảng 4,4 tỷ đồng. Theo đó, đã khởi tố 1 vụ, xử lý hành chính 78 vụ.

Từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng buôn lậu gia tăng các hoạt động vận chuyển, tập kết thực phẩm chuẩn bị bán trong dịp Tết. Do đó, các lực lượng chức năng thành phố Móng Cái chủ động tăng cường quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ, xử lý, góp phần bình ổn thị trường nội địa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vùng biên.


Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Bắt lô thuốc và thiết bị nha khoa nhập lậu vào Hà Nội
Bắt lô thuốc và thiết bị nha khoa nhập lậu vào Hà Nội

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ lô thuốc tân dược và trang thiết bị y tế nhập lậu vừa bị phát hiện, thu giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN