Gian nan chống gia cầm nhập lậu

Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu trái phép qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

 

Lực lượng Thú y Lạng Sơn tổ chức tiếp nhận số gia cầm nhập lậu bị thu giữ để tiến hành tiêu hủy. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN


Gia cầm nhập lậu ồ ạt vượt biên


Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, thời điểm này, nhu cầu chăn nuôi trong nước tăng nên các đối tượng buôn lậu chủ yếu vận chuyển gia cầm giống. Việc vận chuyển diễn ra ở khu vực các xã biên giới huyện Cao Lộc, Lộc Bình. Đặc biệt, 3 tháng lại đây, các đối tượng thường tập kết gia cầm giống tại các xã Tú Mịch, Yên Khoái... của huyện Lộc Bình, sau đó tìm mọi cách đưa vào nội địa. Chỉ trong khoảng 10 ngày đầu tháng 8, lực lượng chức năng của huyện Lộc Bình đã bắt được 6 vụ và tiêu hủy gần 4.000 con gà giống nhập lậu.


Các đối tượng buôn lậu gia cầm thường tìm mọi cách nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng và chống trả quyết liệt khi bị vây bắt. Qua tìm hiểu thực tế, các đối tượng vận chuyển giống gia cầm nhập lậu thường được chủ hàng khoán trắng từng chuyến. Nếu vận chuyển trót lọt mới được trả công, chính vì vậy, các đối tượng vận chuyển không từ thủ đoạn nào, kể cả đâm thẳng xe chở hàng lậu vào lực lượng chức năng. Cụ thể như vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 5/8, tại địa phận thôn Bản Dị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn phát hiện xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 12C - 02087 có biểu hiện bất thường đang di chuyển trên đường với tốc độ cao. Lực lượng cảnh sát ra tín hiệu dừng xe để kiểm soát, nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng ga tiến thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ trốn, rất may, không có cán bộ nào bị thương.


Còn tại địa bàn huyện Cao Lộc trong gần một tháng các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới. Ông Đinh Văn Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chỉ trong 1 tháng qua, chúng tôi đã phát hiện xử lý trên 30 vụ gia cầm nhập lậu, tịch thu đem tiêu hủy trên 7.300 gà vịt con giống, gần 4 tấn gà thịt thải loại với trị giá hàng hóa ước tính gần 280 triệu đồng; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính gần 27 triệu đồng".


Riêng đối với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn, chỉ từ đầu tháng 7 đến nay, toàn lực lượng đã bắt giữ trên 50 vụ vận chuyển lậu gia cầm và sản phẩm từ gia súc gia cầm không nguồn gốc xuất xứ; tiến hành thu giữ và lập biên bản chuyển cơ quan chức năng tiêu hủy gần 143.000 con gia cầm giống; 3.400 kg gà thịt thải loại, gần 1.000 kg chim bồ câu và trên 6.200 kg nội tạng động vật. Có thể thấy, sau một thời gian lắng dịu, hiện nay tình trạng nhập lậu và vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia súc gia cầm không nguồn gốc xuất xứ vào nội địa đã có chiều hướng gia tăng trở lại.


“Cuộc chiến” chưa có hồi kết


Qua điều tra của phóng viên TTXVN, các đối tượng vận chuyển hàng lậu thường bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mở đường mòn mới trên khu vực biên giới, hoặc dùng xe máy phân khối lớn vận chuyển hàng chạy tốc độ cao phóng nhanh vượt ẩu tìm cách trốn tránh lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, gần đây đã xuất hiện tình trạng các đầu nậu tổ chức đông người dùng xe chèn ép, cắt dây cướp lại hàng khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.


Trong những ngày đầu tháng 8, phóng viên TTXVN đã nhiều đêm tham gia cùng các lực lượng chống buôn lậu huyện Lộc Bình chặn bắt gà lậu. Ngay từ chập tối, lực lượng chức năng đã phải chia làm nhiều nhóm và đi nhiều hướng khác nhau; có nhóm phải vòng sang cả địa bàn huyện khác cách hàng chục cây số giả như đi chơi, thăm hỏi người thân... Tuy nhiên, trong thời gian này, khi các đối tượng theo dõi biết các lực lượng chức năng tản mạn thì các đối tượng lại tranh thủ vận chuyển hàng qua địa bàn.


Ông Lành Văn Nghệ, Đội phó Đội Quản lý thị trường số 3 cho biết: "Nhiều khi anh em chúng tôi phải mất hai ba ngày để đánh lạc hướng và mai phục mới có thể chặn bắt được một chuyến hàng lậu. Những đợt cao điểm, anh em phải thức trắng nhiều đêm liền để thực hiện nhiệm vụ. Có những đêm mật phục đến 7 - 8 giờ sáng không có động tĩnh gì, vừa về đến cơ quan lại nhận được tin báo vậy là lại tức tốc lên đường truy đuổi. Nhiều khi các đối tượng phát hiện bị truy đuổi đã lẩn trốn vào rừng có khi mất cả ngày mới tìm ra được; nhưng cũng có nhiều lần truy tìm cả ngày cũng không bắt được vì lực lượng mỏng, địa bàn rừng núi trải rộng nên không thể truy xét hết được”.


Trước thực trạng đó, “cuộc chiến” chống nạn buôn lậu, vận chuyển gia cầm trái phép qua biên giới luôn cam go và quyết liệt. Để chấm dứt tình trạng này, theo các cơ quan chức năng, bên cạnh giải pháp tuyên truyền vận động người dân tự giác không buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép còn cần phải phát triển chăn nuôi trong nước. Khi trong nước đáp ứng đủ nhu cầu con giống cũng như các sản phẩm từ gia cầm, mới mong tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm mới chấm dứt.


Thái Thuần

Bắt xuồng cao tốc vận chuyển gia cầm nhập lậu
Bắt xuồng cao tốc vận chuyển gia cầm nhập lậu

1 giờ 30 phút ngày 29/9, lực lượng chống buôn lậu, phòng Trinh sát - Cục Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Hải đội 2, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một xuồng cao tốc, không có số hiệu, qua biên giới về vùng biển Quảng Ninh có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN