Hải Dương: Xét xử nhóm mang quan tài gây rối ủy ban xã

Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang đã tổ chức xét xử 18 bị cáo, đều trú tại thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang (Hải Dương), về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Phiên tòa tổ chức lưu động tại hội trường UBND huyện Ninh Giang. Ảnh: laodong.com.


Các bị cáo gồm Đỗ Văn Hà (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1962), Hoàng Văn Cường (sinh năm 1983), Phạm Văn Tuyền (sinh năm 1960), Lương Thị Nhu (sinh năm 1982), Phạm Thị Miện (sinh năm 1946), Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1962), Nguyễn Thị Hoàn (sinh năm 1964), Nguyễn Thị Tuân (sinh năm 1967) bị xét xử về tội chống người thi hành công vụ.

Các bị cáo Bùi Văn Minh (sinh năm 1958), Hoàng Văn Lê (sinh năm 1968), Phạm Thị Phương (sinh năm 1971), Hoàng Thị Sáu (sinh năm 1957), Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1941), Phạm Văn Miễu (sinh năm 1941), Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1958), Đỗ Thị Bảy (sinh năm 1938), Nguyễn Trọng Viên (sinh năm 1937) bị xét xử vì tội gây rối trật tự công cộng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ với mức án từ 7 - 28 tháng tù; các đối tượng gây rối trật tự công cộng mức án từ 24 - 36 tháng tù, trong đó có 2 đối tượng là Phương và Sáu cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ninh Giang, vào khoảng 8 giờ ngày 2/10/2012, Tổ công tác của Trung tâm Viễn thông Ninh Giang, Viễn thông Hải Dương và Công an huyện Ninh Giang tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị viễn thông tại Bưu điện xã Ứng Hòe (Ninh Giang).

Trong khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ thì các đối tượng Nhu, Hà, Tuân đã đem trống ra sân gõ liên hồi báo cho các đối tượng quá khích đến cản trở. Đối tượng Hạnh, Huyền đã đùn đẩy, dọa đánh không cho cán bộ viễn thông thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng Oanh trèo tường vào bưu điện đóng cửa, dùng cuốc, dầu, lấp cát vào cửa bưu điện, đùn đẩy lực lượng công an. Đối tượng Hoàng Văn Cường hô hào kích động các đối tượng tấn công đối tượng chức năng. Đối tượng Hoàn xách nước phân đưa cho đối tượng Miện hắt vào lực lượng chức năng khiến tổ công tác không thể thực hiện được nhiệm vụ.

Khoảng 9 giờ ngày 2/10/2012, các đối tượng Minh, Lê, Phương, Sáu, Duyên, Miễu, Hoa, Bảy, Viên và một số đối tượng khác đã kéo vào Ủy ban nhân dân xã Ứng Hòe, mang theo cờ, khẩu hiệu xông vào Hội trường chửi bới, giằng co, hành hung đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đem 1 quan tài đặt vào cửa phòng tiếp dân và 1 quan tài đặt trước đầu xe ô tô của Công an Ninh Giang; chất rơm dọa đốt xe ô tô của tổ công tác của Trung tâm Viễn thông và Công an huyện; chặt cột điện, bắc ống bơm nước, phân công người canh gác không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ra ngoài.

Hành động này đã gây mất trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn địa phương, ngừng trệ hoàn toàn hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Ứng Hòe từ 9 giờ ngày 2 đến 17 giờ ngày 3/10/2012.


Mạnh Tú
(TTXVN)
Xét xử vụ án 'cầm vàng giả lấy tiền thật'
Xét xử vụ án 'cầm vàng giả lấy tiền thật'

Ngày 24/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt các bị cáo Dương Thanh Tuấn, Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải với tổng mức án là 55 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN