TPHCM:

Cưỡng chế tháo dỡ 200 nhà xây không phép

Ngày 12/8, UBND phường 15, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh đã cưỡng chế tháo dỡ nhà xây dựng không phép tại khu vực ấp Doi, phường 15. Đây được coi là một trong những “điểm đen” của TP. Hồ Chí Minh về tình trạng xây dựng nhà không phép.


Những ngôi nhà xây dựng không phép tại ấp Doi. Ảnh: sggp.org.vn


Ông Lê Minh Liêm, Chủ tịch UBND phường 15, quận Gò Vấp cho biết: Khu vực ấp Doi sẽ có khoảng 150 - 200 căn nhà bị cưỡng chế tháo dỡ. Trong đợt cưỡng chế này, lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ nhà của 9 hộ, vận động 11 hộ dân tự tháo dỡ, 1 trường hợp có điều kiện xem xét nên phường đã tạm ngưng tháo dỡ. UBND phường cũng gia hạn thời gian di dời đến ngày 19/8 cho 1 hộ gia đình do đang chăn nuôi gia súc.


Cũng theo khẳng định của ông Lê Minh Liêm, phường đã biết việc người dân xây nhà không phép. Đa số người dân biết mình vi phạm. Ông cho biết thêm, một số đối tượng xấu đã lôi kéo các hộ dân cản trở ngành chức năng trong quá trình giải tỏa. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.


Ngoài ra, theo ông Liêm, tại khu vực ấp Doi đã có chủ trương cấp "sổ đỏ" đối với những trường hợp đủ điều kiện, còn những trường hợp không đủ điều kiện thì sẽ được xem xét mốc tồn tại có thời hạn.


Khu vực ấp Doi có hơn 400 căn nhà đã và đang được xây dựng trái phép và hàng trăm hộ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở do vướng quy hoạch “treo” hơn 18 năm. Liên quan đến vấn đề xây dựng nhà trái phép, TP. Hồ Chí Minh đã có chủ trương kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có hành vi móc nối, tiếp tay.



Trần Xuân Tình

Cưỡng chế 5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Ông Hoàng Văn Ngoạn, Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình) cho biết: UBND tỉnh đã ra quyết định cưỡng chế đối với 5 cơ sở sản xuất dệt gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề dệt xã Thái Phương, huyện Hưng Hà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN