Công nhân Formosa đi tù vì lợi dụng rối ren trộm cắp tài sản

Ngày 17/6, Toà án nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xét xử vụ án lợi dụng vụ gây rối ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch để trộm cắp tài sản của doanh nghiệp đối với Hà Văn Thành (47 tuổi, quê Nghệ An), là công nhân của Công ty Công ty Formosa đóng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thành 8 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.


Bị cáo Thành thành khẩn nhận tội.


Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, khoảng 0 giờ ngày 14/5, Hà Văn Thành điều khiển xe môtô biển kiểm soát 37X4-5867 từ phòng trọ tại ấp 3, xã Hiệp Phước đến Khu công nghiệp huyện Nhơn Trạch xem đoàn người đang tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 trong vùng biển của Việt Nam. Lợi dụng sau khi một nhóm người quá khích vào Công ty Formosa đập phá tài sản, Hà Văn Thành đã vào văn phòng trộm cắp tài sản. Thành lấy hai màn hình tivi 32 inch, một màn hình máy vi tính rồi để lên xe chở đến một phòng trọ cất giữ. Đến khoảng 6 giờ ngày 14/5, lực lượng công an xã Hiệp Phước vào kiểm tra phòng trọ đã phát hiện và bắt giữ Thành giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Nhơn Trạch. Tổng trị giá tài sản mà Thành trộm cắp hơn 8 triệu đồng.

 

Tại phiên toà, bị cáo Hà Văn Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Sỹ Tuyên

Xét xử vụ án đầu tiên liên quan làn sóng gây rối ở Đồng Nai
Xét xử vụ án đầu tiên liên quan làn sóng gây rối ở Đồng Nai

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Giàu 6 tháng tù, bị cáo Quý 5 tháng tù. Đây là vụ án đầu tiên trong số 26 vụ án, 253 bị can liên quan đến việc gây rối tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai được đưa ra xét xử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN