Xét xử vụ án đầu tiên liên quan làn sóng gây rối ở Đồng Nai

Ngày 13/6, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xét xử lưu động vụ án trộm cắp tài sản của doanh nghiệp, trong đó hai bị cáo Phan Văn Giàu (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Thạch Quý (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Trà Vinh) bị truy tố về tội “trộm cắp tài sản”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Giàu 6 tháng tù, bị cáo Quý 5 tháng tù.

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, Phan Văn Giàu và Thạch Quý đều là công nhân của Công ty Minh An, đóng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Khoảng 14 giờ ngày 14/5, khi biết tin Công ty Minh An bị nhiều người đến gây rối, đập phá tài sản, Giàu rủ Quý vào công ty trên để trộm cắp tài sản. Quý điều khiển xe môtô biển kiểm soát 60C2 - 003.65 chở Giàu đến Công ty Minh An. Khi đến công ty không thấy người trông coi tài sản, Giàu và Quý vào lấy trộm 5 gậy đánh golf, một cặp loa vi tính và một đồng hồ đeo tay. Khi Giàu và Quý đem tài sản trộm cắp ra ngoài công ty thì bị lực lượng bảo vệ của Công ty Minh An và đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch bắt quả tang. Tổng giá trị tài sản hai đối tượng lấy trộm trị giá hơn 3,6 triệu đồng.

 

Tại phiên tòa, hai bị cáo Phan Văn Giàu và Thạch Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Đây là vụ án đầu tiên trong số 26 vụ án, 253 bị can liên quan đến việc gây rối tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai được đưa ra xét xử.

 

Sỹ Tuyên

Xét xử hai đối tượng trộm cắp trong Khu Kinh tế Vũng Áng
Xét xử hai đối tượng trộm cắp trong Khu Kinh tế Vũng Áng

Ngày 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử hai đối tượng Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng đều là công nhân của Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái về tội "Trộm cắp tài sản"

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN