Cháu trai tống tiền dì họ

Thấy bà C. là dì họ rất giàu có nên Nguyên đã nhắn tin tống tiền vào máy điện thoại của bà C., yêu cầu chuyển khoản cho hắn 20 triệu đồng nếu không sẽ đốt xưởng in của bà.
 
 

Tên Nguyễn Thái Nguyên tại cơ quan điều tra.

 
 
Ngày 30/5, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Nguyên (27 tuổi; ngụ phường Phú Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 
Ngày 22/5, bà K.C. (ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đến Công an quận Tân Bình trình báo, trước đó ít ngày bà liên tục nhận tin nhắn từ số điện thoại 01264069238 dọa sẽ đốt xưởng in do bà C. quản lý. Đối tượng yêu cầu bà C. chuyển khoản cho hắn số tiền 20 triệu đồng thì hắn sẽ để cho yên.
 
Trong lúc cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra thì đối tượng tiếp tục đe dọa với lời lẽ mạnh bạo hơn. Sợ kẻ giấu mặt làm liều, trong hai ngày 23 và 24/5, bà C. chuyển khoản số tiền nói trên cho đối tượng.
 
Không bao lâu sau đó, khi kẻ tống tiền đến trạm ATM ở số 22 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2 (TP Hồ Chí Minh) để rút số tiền nói trên thì bị Công an quận Tân Bình bắt quả tang. Đối tượng khai tên Nguyễn Thái Nguyên và thừa nhận toàn bộ hành vi tống tiền của mình.
 
Nguyên cho biết, bà C. là dì họ của Nguyên và rất giàu có nên lúc túng tiền y đã nảy sinh ý định nói trên.
 
Theo cand.com
"Nữ quái" giả danh nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Đầu tháng 9/2011, Nga cùng một nam giới xưng là nhà báo, đến đặt vấn đề tuyên truyền quảng cáo với Công ty cổ phần XNK nông sản Xuyên Việt do ông Nguyễn Duy Len làm giám đốc. Sau khi bị từ chối, Nga yêu cầu ông Len phải nộp 45 triệu đồng nếu không sẽ viết bài đăng báo bôi nhọ doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN