Bộ đội biên phòng Cao Bằng bắt giữ 15 trường hợp nhập cảnh trái phép

Vào lúc 4 giờ 15 phút, ngày 17/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã phát hiện một vụ nhập cảnh trái phép, bắt giữ 15 công dân (8 nữ, 7 nam), trong đó có cháu nhỏ 17 tháng tuổi từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 755.

Các công dân có địa chỉ quê quán ở các tỉnh Vinh Long, Cà Mau, Lạng Sơn, Nghệ An, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Đắc Lắk đi làm ăn từ Trung Quốc này về nước. Trước đó vào ngày 16/6, Bộ đội biên phòng (BĐBP) trên tuyến biên giới cũng đã phát hiện  và bắt giữ 63 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Clip do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh cung cấp về việc bắt giữ 15 công dân nhập cảnh trái phép:

Theo Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 4 với những diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ra lệnh cho các đơn vị kích hoạt tất cả các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị. Điều chỉnh, bổ sung lực lượng, phương tiện cho các tổ, chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới và thành lập thêm hơn 300 tổ, chốt tại các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới Tây Nam. Đồng thời, Bộ Tư lệnh đã báo cáo đề xuất Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng của các quân khu, các đơn vị trong Quân đội.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Bộ Quốc phòng đã ra quyết định điều động lực lượng, phương tiện của các quân khu, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Tư lệnh Pháo binh... tăng cường phối hợp, hiệp đồng, hỗ trợ cho BĐBP triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới đất liền cũng như tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới, chống xuất nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới Tây Nam.

"Việc bố trí lực lượng, phương tiện và triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch ở các tuyến biên giới đã hoàn thành và các tổ, chốt đang đi vào hoạt động một cách nền nếp, hiệu quả", Thiếu tướng Lê Đức Thái khẳng định.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh bắt giữ 15 công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: BĐBP cung cấp

Cho đến nay, trên toàn tuyến biên giới, BĐBP đang duy trì 1.906 tổ, chốt (trong đó có 1.508 chốt cố định, 398 chốt lưu động), với 12.862 người, trong đó có 7.825 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và 5.037 người thuộc các lực lượng khác tham gia; huy động 27 tàu và 448 cán bộ, chiến sĩ tuần tra vùng biển Tây Nam.

Đồng thời, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, Đảng ủy BĐBP đã có văn bản gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy các tỉnh vùng biên giới đề nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

"Hiện nay, phong trào này đang được triển khai đồng bộ và rất hiệu quả, góp phần ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới, giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn việc lây lan dịch bệnh từ ngoài biên giới vào trong nội địa cũng như vào các cơ quan, đơn vị của BĐBP", Thiếu tướng Lê Đức Thái khẳng định.

V.T/Báo Tin tức
Bộ đội biên phòng tạm giữ 34 người nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bộ đội biên phòng tạm giữ 34 người nhập cảnh trái phép qua biên giới

Ngày 9/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới vừa bắt giữ 34 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN