Bộ đội biên phòng tạm giữ 34 người nhập cảnh trái phép qua biên giới

Ngày 9/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, lực lượng chức năng trên tuyến biên giới vừa bắt giữ 34 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới tại các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.

Clip cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện bắt giữ 8 công dân nhập cảnh trái phép:

Đặc biệt, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 9/6, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn (Cao Bằng) đã phát hiện bắt giữ 8 công dân Việt Nam đi Trung Quốc trở về nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 803 - 804. Đơn vị đã hoàn chỉnh thủ tục xử lý và bàn giao đưa đi cách ly theo quy định.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 8/6, tại Km 43+100 Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Poọng 2, xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Hiền Kiệt và Công an huyện Quan Hóa, tiến hành kiểm tra xe khách Hải Muối BKS: 36B-00017 chạy từ Mường Lát về Thành phố Thanh Hóa, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Mong Văn Pành, sinh năm 1984, người dân tộc Khơ Mú, quê ở Mộc Châu, Sơn La, hiện cư trú tại bản Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, đang có hành vi vận chuyển trái phép 1.605 viên ma túy tổng hợp.

Đây là đối tượng đã có rất nhiều tiền án, tiền sự, mới ra tù được 25 ngày và đang bị nhiễm HIV. Trước đó thực hiện chuyên án HC215 về phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Trước đó, tại khu phố Buốn, trên Quốc lộ 15C, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đội phòng chống ma túy Cục Hải Quan tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn cũng bắt quả tang đối tượng Hà Văn Tang, sinh năm 1968, cư trú tại bản Cang, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, đang vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 1.003 viên ma túy tổng hợp.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn phát hiện bắt giữ 8 công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh BĐBP cung cấp.

Trước tình hình các đối tượng nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo các đơn vi trong toàn lực lượng cần làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót của cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền, tuyệt đối không để xảy ra việc cán bộ, chiến sỹ lơ là, mất cảnh giác, làm ngơ, tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.  

“Cấp trưởng, Chính ủy (Chính trị viên) phải chịu trách nhiệm trước Bộ Tư lệnh nếu để cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền vi phạm pháp luật, kỷ luật, buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên biên giới, cửa khẩu, địa bàn, đơn vị... Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh kiên quyết xử lý nghiêm khắc các tập thể cấp ủy, chỉ huy và cá nhân sai phạm. Yêu cầu các đơn vị quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc”, Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh.

V.T/Báo Tin tức
Bộ đội biên phòng bắt giữ 71 đối tượng nhập cảnh trái phép
Bộ đội biên phòng bắt giữ 71 đối tượng nhập cảnh trái phép

Ngày 7/6, trên tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội biên phòng đã bắt giữ 71 đối tượng nhập cảnh trái phép; trong đó tuyến Việt Nam - Trung Quốc tạm giữ 33 người, tuyến Việt Nam - Campuchia 38 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN