Bắt khẩn cấp đối tượng bán phụ nữ sang nước ngoài

Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) ngày 21/11 cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Giàng A Lừ (29 tuổi, ở bản Cò Lọt Mông, xã Bản Bo, huyện Tam Đường) về hành vi "mua bán người".

Trước đó, ngày 12/10, Hạng Thị Dinh (16 tuổi, ở bản Huổi Ke, xã Sơn Bình,Tam Đường) bị một đối tượng nam giới gọi điện tán tỉnh, rủ đi chơi, hứa hẹn sẽ lấy Dinh làm vợ... Hạng Thị Dinh đồng ý nên đối tượng này đã chở Dinh sang thành phố Lào Cai chơi.

Trong khi đi chơi, cảm thấy bản thân có nguy cơ bị lừa bán nên Hạng Thị Dinh đã tự trốn khỏi đối tượng trên, đồng thời tìm đường ra bến xe Lào Cai để quay về nhà. Khi đó, Hạng Thị Dinh gặp đối tượng Giàng A Lừ - là người quen của Dinh. Dinh đã kể với Lừ chuyện cảm thấy có nguy cơ bị lừa bán...

Biết chuyện của Hạng Thị Dinh, Giàng A Lừ chẳng những không chia sẻ, giúp đỡ mà còn lừa cho đi nhờ xe, rồi chở thẳng Dinh qua Cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai) sang Trung Quốc bán lấy 5.000 nhân dân tệ.

Sau khi được công an Trung Quốc giải cứu về lại quê nhà, Hạng Thị Dinh đã tố cáo hành vi sai trái trên của Lừ với cơ quan chức năng địa phương.


Nguyễn Công Hải
22 năm tù cho 2 đối tượng mua bán người

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mới đây đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Vàng A Lồng và Giàng A Lử về tội "mua bán người" và "mua bán trẻ em".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN