Xử sơ thẩm vụ người nước ngoài buôn bán người

Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã cấu kết với người nước ngoài để buôn bán người; vi phạm có tổ chức, nhiều lần với rất nhiều người. Hình phạt đối với các bị cáo là hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người trước những cám dỗ của việc đi lao động nước ngoài không có sự đảm bảo của cơ quan chức năng.

Ngày 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án buôn bán người. Các bị cáo gồm: Farid Bin Abdullah (sinh năm 1970), dân tộc Hoa, Quốc tịch Malaysia, trú tại tỉnh Selangoa (Malaysia); Lưu Thị Ngọc Hiền (sinh năm 1971), trú tại 21, Tổ dân phố 2, đường 1, khu phố Giãn Dân, Phường Long Thạch Mỹ, Quận 9 (TP Hồ Chí Minh); As Na Wy (sinh năm 1989), dân tộc Chăm, trú tại Tổ 3, ấp Con Trăn, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu (Tây Ninh) và Bùi Thị Mai Lan (sinh năm 1972), trú tại Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), bị truy tố về tội Mua bán người theo quy định tại các điểm a, b, đ, e, g, khoản 2, Điều 119 của Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Chi (sinh năm 1990), trú tại xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã xuất cảnh sang Malaysia và sống như vợ chồng với Farid Bin Abdullah. Farid Bin Abdullah bàn với Chi tìm các cô gái Việt Nam trẻ tuổi, có nhan sắc đưa sang Malaysia để cho họ vào các quán bar, khách sạn phục vụ massage hoặc bán dâm.

Đầu năm 2012, Chi liên lạc với Lưu Thị Ngọc Hiền bàn bạc và thống nhất khi Hiền tìm được các cô gái Việt Nam thì tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ai chưa có hộ chiếu thì Hiền sẽ đưa đi làm giấy tờ, sau đó liên lạc với Lê Văn Nhí (tức Châu) đến xem mặt, rồi Nhí chuyển các thông tin về các cô gái sang Malaysia để Nguyễn Thị Bích Chi đặt vé máy bay và làm thủ tục nhập cảnh.

Mỗi cô gái đưa được sang Malaysia, Chi trả cho Hiền 1.300 Ringit (tiền Malaysia, tương đương 8,45 triệu đồng) thông qua Nhí. Sau đó, Hiền bàn bạc với As Na Wy (người sống với Hiền như vợ chồng) để cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội. Hiền liên lạc với Đặng Thị Thủy Tiên, Bùi Thị Mai Lan và 3 người ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Phước, Gia Lai để nhờ tìm người, Hiền hứa sẽ trả cho người giới thiệu 2 triệu đồng/người.

Từ tháng 6 đến tháng 10/2012, các bị cáo bán cho Farid Bin Abdullah 16 người (đã đưa trót lọt 14 người sang Malaysia) với tổng số tiền 19.300 ringgit (125.450.000 đồng). Đây là những cô gái ở thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) và một số tỉnh khác. Có gia đình ở thị xã Gia Nghĩa bị các bị cáo lừa gạt đưa con gái đi nước ngoài, nói dối là đang làm việc và thu nhập tốt. Sau đó, gia đình này tiếp tục bị lừa đưa thêm 2 người cháu gái sang Malaysia. Tuy nhiên, khi 2 người này đang làm thủ tục xuất cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất thì cả nhóm bị Công An tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ.

Căn cứ vào tính chất, hành vi vi phạm của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Farid Bin Abdullah 16 năm tù, Lưu Thị Ngọc Hiền 15 năm tù, As Na Wy 14 năm tù và Bùi Thị Mai Lan 6 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo bị truy thu 79.450.000 đồng do phạm tội mà có, tịch thu 4.000 ringit thu giữ trên người As Na Wy khi bị bắt quả tang phạm tội.

Hiện bị can Nguyễn Thị Bích Chi đang bị Cảnh sát Malaysia bắt giữ về hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại, Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm thủ tục dẫn độ về nước. Các bị can Đặng Thị Thủy Tiên, Lê Văn Nhí, sau khi Cơ quan cảnh sát khởi tố vụ án đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Sau khi bắt được các bị can này và hoàn tất các thủ tục tố tụng, hồ sơ vụ án sẽ tiếp tục được xử lý.



Nguyễn Ngọc Minh
Học viên y tá bản buôn người sang Trung Quốc
Học viên y tá bản buôn người sang Trung Quốc

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lý A Lùng, sinh năm 1989 với tội danh buôn bán người. Đối tượng Lý A Lùng đang là học viên lớp y tá thôn, bản, Trường Trung cấp Y tỉnh Lai Châu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN