Bắt giữ tàu sang mạn dầu trái phép trên biển

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Cơ quan liên ngành chống buôn lậu gồm: Lực lượng Cảnh sát biển, Biên phòng và Công an đã khống chế 2 tàu có hành vi sang mạn dầu trái phép trên biển.

Chú thích ảnh
Lực lượng liên ngành kiểm tra tàu sang mạn dầu trái phép trên biển. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 14/4, tại khu vực biển cách đông nam Lý Sơn khoảng 18 hải lý, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an) và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến kiểm tra tàu PIONEER SPIRIT (quốc tịch Hàn Quốc) và tàu QNg 0350 có dấu hiệu vi phạm.     

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu PIONEER SPIRIT đang có hành vi sang mạn cho tàu QNg - 0350 (Quảng Ngãi) khoảng 400 m3 chất lỏng (nghi là xăng).     

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản, ghi lời khai của các đối tượng có liên quan, dẫn giải 2 tàu vi phạm về khu vực Kỳ Hà (Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.  

Dưới đây là video lực lượng chức năng bắt giữ tàu sang mạn dầu trái phép trên biển do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cung cấp.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển Việt Nam thực thi hiệu quả Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ  
Cảnh sát biển Việt Nam thực thi hiệu quả Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ  

Chiều 9/4, tại TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổng kết 15 năm công tác giám sát thực thi Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN