Bắt giữ gần 4 tấn bánh kẹo mã vạch Trung Quốc

Một vụ vận chuyển gần 4 tấn bánh kẹo bên ngoài có mã vạch Trung Quốc, bên trong là bánh kẹo của La Phù, Hà Nội, đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, bắt giữ tại quốc lộ 1A cũ, đoạn qua huyện Gia Lâm, vào ngày 6/1.

Khối lượng lớn hàng hóa mà cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: tuoitre.vn


Trước đó vào khoảng 6h ngày 6/1, Đội 7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự (PC46) công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện chiếc ôtô tải mang BKS 17C - 034.44 ở quốc lộ 1A cũ thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính xe ô tô tải này. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 291 thùng các tông đựng bánh kẹo. Qua kiểm đếm, số lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc gần 4 tấn, bên ngoài có mã vạch từ Trung Quốc tuy nhiên, bên trong lại là bánh kẹo của địa bàn La Phù, Hà Nội.

Lúc này, lái xe là Nguyễn Hữu Ba (41 tuổi, ở Thái Thụy, Thái Bình) đã không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp chứng minh xuất xứ nguồn gốc hàng hóa. Lái xe Nguyễn Hữu Ba khai nhận, anh ta được một người thuê chở hàng từ phía bắc về Hà Nội, khi đến huyện Gia Lâm thì sẽ có người ra đón và nhận hàng.

Một trinh sát trong tổ công tác cho biết: Tất cả lô hàng gồm: bánh bao chay, kẹo cao su, bim bim đều không có giấy tờ chứng minh xuất xứ và ghi chữ Trung Quốc bên ngoài bao bì nhưng bên trong lại là bánh kẹo nghi có nguồn gốc từ La Phù, Hà Nội.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ xe tải và toàn bộ lô hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.


Hạnh Quỳnh
Hà Nội phát hiện kho bánh kẹo 50 tấn không rõ nguồn gốc
Hà Nội phát hiện kho bánh kẹo 50 tấn không rõ nguồn gốc

Kho hàng tại xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) chứa khoảng 50 tấn bánh kẹo, ô mai... không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, là các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên Đán sắp tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN