Hà Nội phát hiện kho bánh kẹo 50 tấn không rõ nguồn gốc

Ngày 26/12, Đội quản lý thị trường số 14 phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường kiểm tra và phát hiện kho hàng tại xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) với số lượng ước tính ban đầu lên tới 50 tấn không có hóa đơn, chứng từ. Hàng hóa bao gồm các loại ô mai, bánh kẹo…, là các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng trên chưa xuất hiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm lượng hàng, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Đồng Xuân, trước thềm Tết Nguyên Đán sắp đến. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Cũng trong ngày 26/12, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường và Cảnh sát kinh tế (Công an quận Hoàn Kiếm) kiểm tra hai điểm tập kết tại số 229 và 231 phố Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, bắt giữ gần 1 tấn dầu hào không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Trên sản phẩm hàng hóa ghi chữ Trung Quốc, không có tem nhãn phụ.

Kiểm tra tại 2 điểm kinh doanh mặt hàng bánh kẹo, ô mai, mứt các loại ở chợ Đồng Xuân và một điểm tập kết hàng bên ngoài chợ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 kg bánh kẹo, táo Tàu, ô mai, mứt... trong đó bắt giữ hơn 200 kg hàng hóa vi phạm.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều là hàng nhập lậu, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý và tiêu hủy toàn bộ số hàng theo quy định.


Đinh Thị Thuận
Liên tục phát hiện xe chở nội tạng hôi thối
Liên tục phát hiện xe chở nội tạng hôi thối

Lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 600 kg nội tạng động vật được đóng kín trong 10 kiện. Số nội tạng này bốc mùi hôi mặc dù đã được ngâm tẩm hóa chất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN