9X dùng mã tấu 'xử' nhau vì mâu thuẫn nhỏ

Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 10/9, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm côn đồ giải quyết mâu thuẫn bằng mã tấu gây náo loạn trên địa bàn quận Ninh Kiều thời gian qua. HĐXX đã tuyên phạt 10 bị cáo tại quận Ninh Kiều cùng tội “giết người”

Các đối tượng: Huỳnh Đức Duy (18 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi) và Lương Tấn (18 tuổi) lĩnh án 7 năm tù.

Các bị cáo cùng lãnh mức án 6 năm tù gồm: Lư Hồng Kỳ (19 tuổi), Võ Hoàng Hải (18 tuổi) và Lương Chánh Tài (17 tuổi).

Ba bị cáo lãnh mức án 4 năm tù gồm: Nguyễn Văn Tài (16 tuổi), Lý Minh Quân (18 tuổi) và Lý Minh Huy (17 tuổi).

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Tiền (16 tuổi) lãnh mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, còn Chế Trần Thế Phương (18 tuổi, ngụ Quận Ninh Kiều) đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, hai nữ sinh là Trần Hồng Tâm và Phạm Hoàng Kim Ngọc (học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Ngọc Hiển, Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) xảy ra mâu thuẫn từ trước nên trưa 6/12/2011, Lê Thanh Võ (bạn trai của Tâm) và Huỳnh Đức Duy (bạn trai của Ngọc) hẹn gặp tại quán trà sữa trước cổng trường để giải quyết mâu thuẫn.

Cùng đi với Võ và Tâm có một số đối tượng. Trong lúc nói chuyện, 2 nhóm xảy ra cãi nhau, Võ dùng mã tấu chém Tài (người trong nhóm Duy) bị thương phải đi bệnh viện 121- Quân khu 9 khâu vết thương.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Võ và Duy điện thoại hẹn gặp nhau "nói chuyện". Lúc này, Duy và Tài điện thoại rủ đồng bọn gồm: Nguyễn Trọng Nhân, Võ Hoàng Hải, Lư Hồng Kỳ, Lương Tấn, Lý Minh Quân, Lý Minh Huy, Nguyễn Văn Tiền, Lương Chánh Tài và Chế Trần Thế Phương, cầm hung khí gồm dao, mã tấu đến quán nước mía ở khu thương mại Cái Khế để tìm Võ "nói chuyện".

Đến 23 giờ tối, nhóm của Duy gồm các bị can trên mang dao và mã tấu đi tìm nhóm của Võ. Khi đến đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều thì phát hiện nhóm Võ nên đuổi đánh gây náo loạn.

Một số người trong nhóm Võ chạy thoát, riêng xe của Nguyễn Hoàng Tuấn chở Nguyễn Sơn Hải bị nhóm Duy truy đuổi đến đường Nguyễn Trãi thì đụng ngã. Duy cùng đồng bọn dùng mã tấu chém Tuấn, Hải trọng thương, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y – Sở Y tế TP.Cần Thơ, tỷ lệ thương tật của Hải là 25%, Tuấn là 20%.


TTXVN/ Tin Tức
Mâu thuẫn, chồng bóp cổ vợ đến chết

Thông tin từ CAH Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhuần (SN 1978, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra làm rõ vụ án giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN