Khởi tố 2 đối tượng chém trung tá công an

Ngày 2/9, Công an huyện Sóc Sơn cho biết, đã tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 2 đối tượng Hoàng Đình Thảo và Nguyễn Văn Hùng, cùng sinh năm 1990, trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội "Cố ý gây thương tích".

 

 Đây là 2 đối tượng đã dùng dao truy sát anh Ngô Bá Sáng và Trung tá Nguyễn Văn Thanh, cán bộ Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội vào ngày 5/8 vừa qua.

 

Theo cơ quan Công an, giữa Hoàng Đình Thảo và anh Ngô Bá Sáng, sinh năm 1989, trú tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An có mâu thuẫn trong quá trình làm việc tại công trường xây dựng. Đến chiều 5/8, Thảo rủ Nguyễn Văn Hùng tìm đánh anh Sáng. Thảo và Hùng ra chợ Nguyễn Khuyến mua 2 con dao phay rồi đi lên công trường đang xây dựng của Chi cục Thuế Sóc Sơn, nơi anh Sáng đang làm việc để tìm đánh. Khi đến nơi, không thấy Sáng ở công trường, Thảo có hỏi một số công nhân thì biết anh Sáng đi uống cà phê với chỉ huy công trường nên đợi ở cổng công trường. Một lúc sau, thấy anh Hoàn là chỉ huy công trường đi xe máy ra, đoán là anh Hoàn đi uống cà phê với anh Sáng nên chúng đi theo. Anh Hoàn đi vào quán cà phê Phong Lan gần chợ thị trấn Sóc Sơn, ngồi cùng với các anh Thái, Đại, Sáng làm cùng công trường. Còn Hùng và Thảo đi xe sang bên kia đường đối diện quan cà phê Phong Lan đứng đợi.

 

Đến khoảng 22 giờ, thấy anh Sáng đi bộ một mình từ trong quán ra, Thảo và Hùng để xe lại, mỗi người cầm một con dao phay chạy đến. Thấy vậy, anh Sáng bỏ chạy về hướng ngã tư thị trấn Sóc Sơn, Hùng và Thảo đuổi theo chém anh Sáng nhưng không trúng. Khi anh Sáng vừa chạy qua cửa nhà anh Nguyễn Văn Thanh, cán bộ của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, thấy điện sáng nên chạy vòng quay lại với ý định vào trốn nhưng đã bị vấp ngã trước tấm tôn chắn ở vỉa hè nhà anh Thanh. Lúc này, Thảo đuổi kịp, dùng dao chém đúng vào bàn tay trái của anh Sáng. Anh Sáng vùng dậy chạy vào trong nhà anh Thanh, Thảo vẫn tiếp tục cầm dao vừa lao theo, vừa tiếp tục chém về phía anh Sáng.

 

Thấy sự bất bình, Trung tá Nguyễn Văn Thanh đã lao ra ngăn cản 2 tên côn đồ. Nhưng vì các đối tượng đang hăng máu nên chúng chém thẳng một nhát vào tay trái của anh Thanh. Nghe tiếng hô của anh Thanh, thêm vào đó thấy đông người dân chạy tới, Thảo và Hùng sợ quá cầm dao chạy đến chỗ để xe máy, bỏ chạy... Anh Thanh và anh Sáng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sóc Sơn, sau đó tiếp tục được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức để điều trị. Kết quả giám định, anh Nguyễn Văn Thanh bị tổn hại 25% sức khỏe, anh Ngô Bá Sáng bị tổn hại 16% sức khỏe.

 

Qua lời khai nhân chứng, cùng với các tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn đã xác định được 2 đối tượng gây án là Hoàng Đình Thảo và Nguyễn Văn Hùng. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, cả 2 đối tượng đều bỏ trốn khỏi nơi làm việc và cư trú. Cùng với việc truy bắt, các trinh sát đã vận động gia đình Thảo và Hùng kêu gọi con em mình về đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Đến sáng 31/8, cả 2 đối tượng Hoàng Đình Thảo và Nguyễn Văn Hùng đã đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú.

 

 

Hạnh Quỳnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN