Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Trong 2 ngày 28 và 29/12/2023, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tiến hành tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm bị phát hiện ở Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong năm 2021 và 2022.
Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Hùng Anh cho biết: Để công tác đấu tranh phòng, chống ma túy thời gian tới hiệu quả hơn, lực lượng chuyên trách sẽ triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng xuất nhập khẩu tiền chất, hóa chất hợp pháp để sản xuất ma túy.
Chiều 27/12, tại Công ty in Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tiêu hủy gần 1.000 cuốn sách giáo khoa không rõ nguồn gốc.
Ngày 27/12, Công an quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) cho biết đang tạm giữ lô hàng linh kiện, phụ kiện điện thoại di động Iphone các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-BCT về việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Chiều 25/12, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công An), Cục thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia bất ngờ kiểm tra kho hàng nằm trong Khu đô thị Đô Nghĩa thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu vừa tiêu hủy số lượng lớn hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa không xác định được chủ sở hữu, trong đó đáng chú ý có 18 tấn phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 25/12, Cục QLTT TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ gần 25 tấn nội tạng động vật đông lạnh không nguồn gốc xuất xứ tại Công Ty TNHH Decqb Logistics (đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức).
Chiều 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Chi Lăng vừa phát hiện, bắt giữ hơn một tấn pháo nổ tại thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng.
Dịp cuối năm, tình trạng buôn lậu, đặc biệt buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Phước có chiều hướng gia tăng.
Nhằm triển khai Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025”, lực lượng Quản lý thị trường đã tích cực triển khai các hoạt động nâng cao năng lực phòng, chống và xử lý vi phạm trên thương mại điện tử trong toàn ngành.
Trong năm 2023 hiện tượng bày bán công khai hàng hóa nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã giảm; ý thức tuân thủ pháp luật của chủ thể kinh doanh đã được nâng cao. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trong hoạt động thương mại, nhất là trên môi trường thương mại điện tử vẫn còn gia tăng và nhiều khó khăn thách thức.
Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) huy động lực lượng triển khai đồng bộ biện pháp công tác đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (trong đó có đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo nổ).
Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đưa ra 4 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống hàng giả trên thương mại điện tử.
Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, hoạt động chống gian lận thương mại, hàng giả trên mạng cần phải có các giải pháp công nghệ cụ thể.
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Ngày 20/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành 389 tỉnh, lực lượng Công an, Hải quan phát hiện vụ vận chuyển hơn 139 kg pháo lậu.
Ngày 20/12, Tổ công tác thuộc Đội 3 - Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế và Công an phường 11 - Công an thành phố Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng cùng tang vật là hai ô tô cùng 2.500 bao thuốc lá nhập lậu.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Trảng Bom vừa phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển 52 hộp pháo, với tổng khối lượng khoảng 91,8 kg.
Chiều 19/12, Công an thành phố Kon Tum và Cục Quản lý thị trường tỉnh đang tiến hành điều tra, xác minh chủ số hàng gồm 40 kg củ và lá giống sâm Ngọc Linh được vận chuyển từ phía Bắc vào tỉnh Kon Tum.