Tăng cường phòng, chống buôn lậu vàng, pháo nổ qua biên giới thời điểm cuối năm

Trước tình hình chênh lệch giá, hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng; buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.

Chú thích ảnh
Tang vật thu giữ trong vụ bắt giữ pháo lậu ở xã Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An. Ảnh (tư liệu): Bùi Giang/TTXVN

UBND tỉnh Long An yêu cầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các đồn Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, pháo nổ, tiến hành bắt giữ, xử lý theo quy định pháp luật. Các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào các khu vực biên giới, cửa khẩu, các đường mòn, lối mở để kịp thời ngăn chặn các hoạt động buôn lậu vàng, ngoại tệ, buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ và các hàng hóa khác qua biên giới.

Lực lượng Công an, đặc biệt là các huyện biên giới tăng cường biện pháp nghiệp vụ, quản lý địa bàn, xác lập các chuyên án đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, vận chuyển trái phép pháo nổ các loại qua biên giới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính răng đe, phòng ngừa chung.

Các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán 2024; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành nếu để xảy ra các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép, trốn thuế gây hậu quả nghiêm trọng, kéo dài xảy ra trên địa bàn, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân không bị lợi dụng tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu và tích cực tố cáo, tố giác các loại tội phạm cho cơ quan chức năng.

Theo Bộ đội Biên phòng Long An, thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng; trong đó, nổi lên hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng pháo hoa, pháo nổ. Lực lượng chức năng tại địa phương liên tục bắt giữ nhiều vụ việc với nhiều đối tượng buôn lậu số lượng lớn mặt hàng này.

Trước đó, ngày 16/12, lực lượng chức năng tỉnh Long An bắt giữ đối tượng Võ Hồng Dân (sinh năm 1980, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) khi đang điều khiển xe tải 51C - 872.42 vận chuyển 43 bao tải chứa 1.341 kg pháo nổ các loại. Tiếp đó, ngày 19/12, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lê Văn Cường (sinh năm 1982, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) khi đang điều khiển ô tô vận chuyển 108 hộp pháo nổ có trọng lượng 172 kg. Lê Văn Cường bước đầu được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển hơn 1.500 kg pháo nổ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ từ tháng 11/2023 đến nay…

Bùi Giang (TTXVN)
Tiêu hủy gần 10 tấn tang vật vụ buôn lậu động vật hoang dã trị giá 300 tỷ đồng từ châu Phi về Việt Nam
Tiêu hủy gần 10 tấn tang vật vụ buôn lậu động vật hoang dã trị giá 300 tỷ đồng từ châu Phi về Việt Nam

Trong 2 ngày 28 và 29/12/2023, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tiến hành tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm bị phát hiện ở Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trong năm 2021 và 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN