Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, lực lượng Quản lý thị trường nhiều địa phương đã liên tiếp phát hiện và thu giữ các sản phẩm bánh kẹo, mứt tết… không rõ nguồn gốc.
Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới dài 231,74 km, tiếp giáp với Quảng Tây (Trung Quốc), địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối tắt nên các đối tượng lợi dụng để buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu.
Liên tiếp những ngày qua, các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu.
Một cửa hàng tại Vĩnh Phúc kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đã bị xử phạt hơn 100 triệu đồng và đình chỉ kinh doanh 2 tháng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.
Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ tàu chở khoảng 15.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển.
Ngày 15/1, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng có hành vi buôn bán hàng cấm.
Ngày 11/1, tại Hà Nội, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn Chống buôn lậu, gian lận thương mại, uy tín doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng”.
Đội Quản lý thị trường số 8 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy trên 23.000 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 10/1, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt vụ vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu.
Ngày 9/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Hữu Lam (sinh năm 1977, trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) khi đang vận chuyển 500 viên đạn, 95 kg pháo hoa nổ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng cao nên một số đối tượng đã đưa ra thị trường thực phẩm bẩn, kém chất lượng để kiếm lời. Kéo theo đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội có diễn biến phức tạp.
Ngày 6/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 2 xe ô tô được thuê vận chuyển hơn 3,8 tấn cá tầm sống không rõ nguồn gốc.
Ngày 3/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 người sử dụng xe tải vận chuyển số lượng lớn pháo lậu các loại từ biên giới vào nội địa tiêu thụ.
Bất ngờ kiểm tra một hộ kinh doanh tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 19.497 sản phẩm làm đẹp các loại (kem dưỡng da, mặt nạ thải độc, dầu gội, dầu xả….) có dấu hiệu nhập lậu.
Ngày 31/12, Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hòa Bình bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Toản (sinh năm 1980, trú tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy) và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Toản về hành vi "Tàng trữ pháo nổ trái phép".
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Thanh Huy (22 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, đang tạm trú tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.
Ngày 29/12, Đội QLTT số 3 (Cục QLTT TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra kho hàng tại đường Tân Thới Hiệp 29 và điểm kinh doanh trên đường Đông Hưng Thuận 9 (Quận 12) phát hiện số lượng lớn nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, sáng 29/12, lực lượng chức năng của đơn vị đã dẫn giải tàu TG-94458.TS chở khoảng 35.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 33 tại Côn Đảo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước tình hình chênh lệch giá, hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng; buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.
Đội Quản lý thị trường số 25 – Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp cùng Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy và môi trường – Công an huyện Chương Mỹ triệt phá một xưởng sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả quy mô lớn.