Xuất hiện động thái lạ trên chính trường Trung Quốc

Không phải Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew như thông lệ, mà đó là Chủ nhiệm Văn phòng Tổ Công tác Tài chính Kinh tế Trung ương Lưu Hạc. Động thái lạ này phát đi tín hiệu gì?

Ông Lưu Hạc. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đây, khi cần thảo luận những thông tin mới nhất về kinh tế và chính sách, thông thường Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương sẽ điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew.


Thực tế cho thấy vào tháng 8, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, ông Uông Dương từng điện đàm với ông Jacob Lew và trong 3 năm qua, tại các cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung – Mỹ, ông Uông Dương cũng là đối tượng đối thoại của ông Jacob Lew.


Tuy nhiên, theo tờ “Kinh tế Thế kỷ 21” của Trung Quốc, vào ngày 18/1 vừa qua, đối tượng điện đàm của ông Jacob Lew lại là Chủ nhiệm Văn phòng Tổ Công tác Tài chính Kinh tế Trung ương Lưu Hạc.


Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho hay trong cuộc điện đàm nêu trên hai người đã thảo luận về tầm quan trọng của việc trao đổi làm rõ về hành động và chính sách của Trung Quốc đối với thị trường khi nước này tiến hành cải cách tiền tệ.


Điều đáng nói là trong sắp xếp chính trị của Trung Quốc, ông Uông Dương giữ chức phó cấp nhà nước, cao hơn ông Lưu Hạc, nhân vật kiêm nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Nhà nước, tương đương Bộ trưởng.


Sau cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm ngoái, việc ông Lưu Hạc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ được nhìn nhận như một bước chuẩn bị cho việc xuất hiện công khai nhiều hơn.


Quan trọng hơn, theo truyền thông bên ngoài Trung Quốc Đại lục, bao gồm tờ “Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng” của Hong Kong (Trung Quốc) và tờ “Đa chiều” của Mỹ, ông Lưu Hạc là “nhà tham mưu chiến lược kinh tế hàng đầu” của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Tập Cận Bình là Tổ trưởng Tổ Công tác Tài chính Kinh tế Trung ương.


Vào tháng 5/2013, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khi đó là ông Tom Donilon đã tới Bắc Kinh để sắp xếp cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Trung. Trong cuộc gặp gỡ với ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chỉ vào ông Lưu Hạc giới thiệu: “Đây là Lưu Hạc. Ông ấy rất quan trọng đối với tôi”.


Trong một bài viết vừa được đăng tải, tờ “Đa chiều” cho biết có nhà quan sát chỉ rõ từ việc ông Lưu Hạc điện đàm với ông Jacob Lew có thể dự báo ông Tập Cận Bình sẽ quản lý trực tiếp hơn trong lĩnh vực kinh tế.


Với quan điểm khá tương đồng, tờ “Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng” dẫn lời chuyên gia kinh tế châu Á Mark William thuộc Capital Economics có trụ sở ở London (Anh) cho rằng động thái nêu trên cho thấy ông Tập Cận Bình sẽ can dự ngày một nhiều vào lĩnh vực kinh tế và tài chính.


Lê Na
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ thăm Trung Quốc
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ thăm Trung Quốc

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ đã gặp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, qua đó cam kết tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN