Trung Đông: Mỹ rút đi, Nga tiến đến

Tờ "Sunday Times" (Thời báo Chủ nhật) của Israel ngày 27/10 đưa tin: Moskva đang nhắm đến việc tiếp cận quyền sử dụng các cảng của Ai Cập phục vụ cho mục đích quân sự, trong bối cảnh “Mỹ đang thoái lui trên khắp Trung Đông”.

Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác an ninh tập thể tại Sochi, ngày 23/9 vừa qua. Ảnh: Reuters


Theo tờ báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có kế hoạch thực hiện chuyên thăm Ai Cập, nhằm triệt để khai thác quan hệ rạn nứt gần đây giữa Washington và Cairo. Nhiều khả năng người đứng đầu điện Kremlin cũng sẽ thảo luận về việc cho phép Nga tiếp cận các cảng của Ai Cập.

Trước đó, hôm 9/10, Mỹ công bố quyết định dừng việc chuyển giao các hệ thống vũ khí quy mô lớn và trợ giúp tài chính đối với chính phủ Ai Cập, chờ cho đến khi nước này tiến đến một chính phủ dân sự thực thụ được bầu qua các cuộc bầu cử.

Theo thời báo trên, ông Putin đang tìm cách nối lại quan hệ quân sự với Ai Cập trong bối cảnh xuất hiện hình thái “khoảng trống” tại quốc gia Trung Đông này. Điểm chính yếu nhất là việc sử dụng các cảng cho mục đích quân sự của Ai Cập tại Địa Trung Hải. Đây được xem là bước đi cần thiết, có tính dài hạn của Moskva, khi mà điểm tiếp cận tới Địa Trung Hải duy nhất của Nga hiện nay là cảng Tartus ở Syria - với tương lai đầy bất trắc nếu như chính quyền Tổng thống Bashar Assad sụp đổ.

Tờ báo trích dẫn nhận định của một quan chức quốc phòng Israel nói rằng: “Cảng Tartus dễ bị tổn thương, không thực sự tốt. Còn các cảng của Ai Cập thì thật hoàn hảo đối với hải quân Nga”. Ông này còn cho biết, Tổng thống Putin thậm chí có ý định khai thác việc Mỹ rút quân khỏi Iraq và quan hệ căng thẳng giữa Washington và Thủ tướng Nouri al-Maliki để tăng cường hiện diện tại Iraq.

Cuối cùng, "Sunday Times" dẫn nguồn tin một quan chức an ninh khác của Israel nhìn nhận: “Mỹ đang trong thời điểm thoái lui toàn bộ ở Trung Đông: Từ Iraq, Syria, Saudi Arabia cho tới Ai Cập. Còn người Nga thì đang tiến đến và có dự tính ở lại”.



HT (Tổng hợp)

Trung Quốc 'lặng lẽ' hiện diện tại Trung Đông
Trung Quốc 'lặng lẽ' hiện diện tại Trung Đông

Thương vụ tên lửa “khủng” giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm cho lãnh đạo Mỹ, phương Tây và Nga bất ngờ, nhưng giới nghiên cứu quốc tế nhìn nhận đó là kết quả hợp lý trong bối cảnh Trung Quốc đang “lặng lẽ” tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN