Tổng thống Syria "bóc mẽ" tuyên bố của phương Tây với Nga về vấn đề Aleppo, Palmyra

Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định những tuyên bố của phương Tây về Aleppo với Nga không phải là điều phương Tây nghĩ.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh cuộc chiến ở Syria bước vào điểm kịch tính mới khi Quân đội Syria giải phóng Aleppo và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng quay trở lại tấn công Palmyra, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình tiếng Anh của Nga RT để đánh giá phản ứng của phương Tây liên quan đến chiến sự ở Syria. 

Palmyra giờ đây là một khu vực có vấn đề khác và đang nằm trong tay IS, nhưng chúng tôi không nghe thấy nhiều chỉ trích về việc này?

Chính xác, bởi vì nếu chính phủ chiếm lại Palmyra họ sẽ lo ngại về di sản. Nếu chúng tôi giải phóng Aleppo khỏi các phần tử khủng bố, các quan chức phương Tây và truyền thông, họ sẽ lo ngại về dân thường.

Họ không lo ngại khi câu chuyện theo phía ngược lại xảy ra, khi các phần tử khủng bố tàn sát dân thường hay tấn công Palmyra và phá hủy di sản nhân loại, chứ không chỉ là di sản của Syria.

[Cuộc tấn công Palmyra] của IS, nếu bạn nhìn vào thời điểm cuộc tấn công, bạn sẽ thấy nó có liên hệ với chuyện đang xảy ra ở Aleppo. Đây là phản ứng với chuyện đang xảy ra ở Aleppo, lợi thế của Quân đội Arab Syria.

Chúng muốn làm giảm chiến thắng ở Aleppo và cùng lúc đánh lạc hướng quân đội Syria khỏi Aleppo và kéo sự chú ý về Palmyra để ngăn chặn lợi thế. Nhưng dĩ nhiên, sự không thành.

Các nước phương Tây liên tục kêu gọi Nga và Iran gia tăng áp lực với ngài, như cách nói của họ, ngưng bạo lực. Chỉ mới gần đây, một lần nữa 6 nước phương Tây đã yêu cầu Nga và Iran gây áp lực với ngài, yêu cầu một lệnh ngừng bắn ở Aleppo. Ở thời điểm khi quân đội của ngài đang có bước tiến, họ yêu cầu một lệnh ngừng bắn?

Trong chính trị, hiểu được ý nghĩa bên ngoài câu chữ chứ không theo nghĩa đen luôn luôn là điều quan trọng. Họ yêu cầu điều gì không phải là vấn đề. Tuyên bố của họ với Nga được hiểu thành “làm ơn, ngừng bước tiến của Quân đội Syria trước các phần tử khủng bố... Anh đã đi quá xa trong việc đánh thắng các phần tử khủng bố, điều này không nên xảy ra. Anh nên bảo người Syria ngừng việc này. Chúng ta phải giữ các phần tử khủng bố và phải cứu họ”.

Vũ Anh (theo RT)
Hoãn hoạt động sơ tán dân thường và quân nổi dậy khỏi Aleppo
Hoãn hoạt động sơ tán dân thường và quân nổi dậy khỏi Aleppo

Hoạt động sơ tán dân thường và các tay súng nổi dậy rút khỏi những khu vực cuối cùng do quân nổi dậy kiểm soát ở phía Đông thành phố Aleppo, dự kiến diễn ra ngày 14/12, đã bị hoãn, có thể đến ngày 15/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN