Tổng thống Mỹ Donald Trump có 'cản trở người thi thành công vụ' James Comey?

Theo nhà phân tích luật pháp cấp cao Jeffrey Toobin, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị dừng điều tra đối với ông Flynn trong cuộc gặp riêng với ông Comey khi ông này còn là Giám đốc FBI có thể coi là hành động cản trở người thi hành công vụ, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nhận định như vậy là quá vội vàng.

Tổng thống Trump nhiều lần gặp riêng cựu Giám đốc FBI Comey (trong ảnh) hối thúc ông dừng cuộc điều tra Nga.

Theo kênh truyền hình CNN, cựu Giám đốc FBI James Comey ngày 7/6 lần đầu tiên thừa nhận đã có một loạt cuộc trò chuyện “không thích hợp”, “kì quặc” và “rất đáng quan ngại” với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong đó ông này cũng xác nhận Tổng thống Trump đã hối thúc FBI từ bỏ cuộc điều tra cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn về những mối liên hệ với Nga. Thông tin trên được đưa ra ngày 7/6 trong lời khai của ông Comey được Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ công bố.

Nhà phân tích luật pháp cấp cao Jeffrey Toobin của kênh truyền hình CNN nhận định: “Hãy xem xét theo mặt này. Đang có một cuộc điều tra hình sự diễn ra với một trong những người thân cận của Tổng thống, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống, một trong những người quan trọng nhất của chính phủ. Ông ấy bị sa thải. Ông ấy đang bị điều tra và Tổng thống gọi Giám đốc FBI đến và nói, ‘xin hãy dừng cuộc điều tra lại’. Nếu như điều này không phải là hành động cản trở người thi hành công vụ, thì tôi không biết gọi nó là gì?”.

Một số nhà phân tích cảnh báo việc Tổng thống Donald Trump hành động với mục đích cụ thể muốn cản trở tiến trình điều tra chính thức từ quan điểm luật pháp gây ra một số thách thức đáng chú ý.

Cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti – cộng sự tại công ty luật Thompson Coburn cho biết: “Câu hỏi chính ở đây là liệu rằng Tổng thống có hành động với mục đích mua chuộc hay không, và để xác định mục đích của ông ấy là gì, chúng ta cần phải xem xét toàn bộ cơ sở lập luận và tình huống xoay quanh sự việc”.

Tuy nhiên mọi sự thực và tình huống được thừa nhận trong lời khai của cựu Giám đốc Comey đều không có lợi cho Tổng thống Donald Trump. Đầu tiên, Tổng thống Donald Trump liên tục “đề nghị” Comey ngừng cuộc điều tra có liên quan đến Nga. Thứ hai là việc Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions cùng những người khác rời khỏi cuộc họp hôm 14/2 để ông có thể nói chuyện với ông Comey một mình.

Michael Zeldin – cựu quan chức cấp cao thuộc Bộ Tư pháp nhận xét: “Việc Tổng thống yêu cầu ông Comey ở lại một mình với ông ấy thực sự rất khó hiểu. Tại sao ông lại yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp rời phòng họp? Dường như có một động cơ ẩn chứa trong đó. Ông ấy yêu cầu một thứ mà đáng lý ra không nên yêu cầu…”. Trong khi đó, William Yeomans – một nhân viên kỳ cựu làm 26 năm tại Bộ Tư pháp nhất trí rằng lời khai mới của ông Comey không giúp ích cho Tổng thống Trump.

Tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng việc coi các cuộc gặp kín giữa Tổng thống Donald Trump và ông Comey là một hành động cản trở người thi hành công vụ là quá vội vàng.

“Có thể hiểu được việc ông Comey nhìn nhận các cuộc gặp này là không thích hợp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có tội. Bạn có thể không đồng tình với ý kiến lập luận của ông Trump, nhưng rõ ràng việc đó không phải hành động phạm pháp. Thêm vào đó, phải nhấn mạnh một lần nữa, Tổng thống Donald Trump không yêu cầu ông Comey chấm dứt cuộc điều tra. Gây sức ép với cấp dưới không phải là một hành vi cản trở. Tổng thống Donald Trump cho phép ông Comey tiếp tục thực hiện tiến trình theo ý mình, mặc dù Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hi vọng về kết quả của việc thực hiện", Andrew McCarthy – cựu công tố viên liên bang đang viết bài cho tạp chí National Review nhận xét.

Người vận động hành lang của Đảng Cộng hòa David Urban bày tỏ quan điểm đồng nhất với ý kiến trên: “Gây sức ép không đồng nghĩa với việc cản trở. Comey là một người cứng rắn. Ông ấy biết cái gì là áp lực và cái gì không”.
 
Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ từng đề nghị FBI bỏ qua cho ông Flynn
Tổng thống Mỹ từng đề nghị FBI bỏ qua cho ông Flynn

Ngày 7/6, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bị sa thải James Comey đã xác nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc ông từ bỏ cuộc điều tra cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn về những mối liên hệ với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN