Mỹ, NATO chuẩn bị chiến lược hạt nhân mới?

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị một chiến lược vũ khí hạt nhân mới hiếu chiến hơn để sẵn sàng đáp lại cái mà họ gọi là “cuộc xâm lược của Nga”.

Theo các nhà lãnh đạo NATO, những thay đổi được đưa ra bao gồm: Sự tham gia nhiều hơn của các lực lượng hạt nhân trong các cuộc tập trận của NATO hiện đang diễn ra ở dọc biên giới Nga và những kiến nghị mới cho một cuộc leo thang hạt nhân chống Nga.

Tàu hải quân NATO tham gia tập trận tại khu vực bờ biển Ustka, phía bắc Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN



Học thuyết hạt nhân của NATO từng là chủ đề thảo luận không chính thức và kín “bên lề” Hội nghị cấp cao NATO mới đây nhất. Các chiến lược mới sẽ được xác nhận trong hội nghị sắp tới của Nhóm các Kế hoạch Hạt nhân (GPN) của NATO.

Tiếp sau cuộc đảo chính do NATO và Mỹ hỗ trợ ở Ukraine hồi năm ngoái, các nước NATO đang thực hiện quân sự hóa Đông Âu, kể cả thiết lập một lực lượng phản ứng nhanh gồm 40.000 quân. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã thông báo rằng Mỹ sẽ triển khai thường trực xe tăng tấn công, xe quân sự và các thiết bị khác tới những nước nằm sát Nga.

Cũng có các cuộc thảo luận về khả năng trang bị vũ khí trực tiếp cho Ukraine ngoài khoản viện trợ đáng kể mà chính phủ nước này đã nhận được. NATO đang chuẩn bị một cuộc giáng trả quân sự, kể cả sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp lại mọi kế hoạch của Nga nhằm kiềm chế hoặc chống lại các kế hoạch của Mỹ ở Đông Âu. Kịch bản này dựa vào những luận cứ của Mỹ rằng Nga đã vi phạm hiệp ước về các lực lượng hạt nhân ở tầm trung, bất chấp sự bác bỏ của Moskva.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Mỹ đã nói úp mở rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa chống tên lửa hoặc các mục tiêu khác ở Nga, kể cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân, để giáng trả cái gọi là sự vi phạm hiệp ước của Nga. Trung tâm Nghiên cứu về Thế kỷ mới của Mỹ (CNAS) cho rằng Mỹ sẽ phải tối đa hóa hiệu quả của kho vũ khí hạt nhân của mình, dễ dàng hơn khi sử dụng trong một cuộc chiến tranh chống Nga, Trung Quốc hay các cường quốc khác. Mỹ cần phải thông qua một chiến lược hạt nhân mới, phù hợp với những thực tế của thế kỷ 21 dựa vào các đầu đạn chiến thuật và các hệ thống phóng tên lửa thế hệ mới. Các vũ khí hạt nhân chiến thuật tinh vi hơn sẽ cho phép Mỹ đe dọa và tiến hành các cuộc chiến tranh hạt nhân nhỏ.

Theo phân tích trên, Mỹ phải phát triển và triển khai các vũ khí hạt nhân có bức xạ lớn hơn, khả năng cắm sâu xuống dưới mặt đất, những mạch động điện tử và những khả năng khác xứng với công nghệ cao. Những bước tiến như vậy là cách duy nhất chống lại sự suy giảm ưu thế công nghệ của Mỹ trước sự phát triển kho vũ khí hạt nhân của Nga và Trung Quốc. Kiểu lực lượng hạt nhân này có thể phục vụ cho việc tiến hành các “chiến dịch hạt nhân có kiểm soát” bằng cách ném bom hạt nhân ít có sức công phá hơn nhưng chính xác cao hơn và có hiệu quả đặc biệt vào các mục tiêu của kẻ thù mà không gây nên cuộc chiến tranh hạt nhân toàn bộ.

Các cuộc xung đột hạt nhân tuy chỉ ở “quy mô nhỏ” như vậy nhưng tất yếu sẽ gây ra cái chết ngay lập tức cho hàng chục, nếu không nói là hàng trăm triệu người, ngay cả khi nó không biến thành cuộc chiến tranh hạt nhân thế giới. Theo thuyết của bài phân tích trên, lãnh thổ nước Mỹ sẽ được bảo vệ khỏi những hậu quả của một cuộc chiến tranh hạt nhân khu vực bằng hiệu quả răn đe của kho vũ khí khổng lồ của Mỹ về vũ khí chiến lược có sức công phá mạnh.

Ngoài ra, mọi cuộc xung đột hạt nhân “có kiểm soát” do Chính phủ Mỹ gây ra sẽ không bao gồm các hoạt động hạt nhân hướng tới hoặc xuất phát từ vùng Bắc Mỹ. Thay vào đó, phân tích trên gợi ý rằng Mỹ nên sử dụng các chính phủ đồng minh và bù nhìn làm các khu vực hoạt động cho cuộc chiến tranh nguyên tử “có kiểm soát”. Việc Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi cuối năm ngoái thông báo các kế hoạch nâng cấp vũ khí hạt nhân của nước này trong ba thập niên với phí tổn 1.000 tỷ USD cũng là nhằm hướng tới mục tiêu đó.
Phạm Phú Phúc (Theo tờ "Chính trị thế giới")
 Nhật Bản cân nhắc tham gia liên doanh tên lửa của NATO
Nhật Bản cân nhắc tham gia liên doanh tên lửa của NATO

Nhật Bản đang quan tâm tới việc tham gia một liên doanh chế tạo tên lửa SeaSparrow của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN