Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters |
Ngày 25/3/2011, chiến đấu cơ Mirage 2000-5 của Không quân Qatar đã cất cánh từ căn cứ không quân Souda ở Crete để giúp thực thi một vùng cấm bay bảo vệ lực lượng nổi dậy bị lực lượng trung thành với lãnh đạo Muammar Gaddafi tấn công tại Libya. Qatar là nước vùng Vịnh đầu tiên giúp đỡ Mỹ trong cuộc xung đột này.
Quân đội Qatar đã huấn luyện các đơn vị nổi dậy, cung cấp vũ khí, cùng chiến đấu, trở thành mối liên kết giữa các chỉ huy lực lượng nổi dậy và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hướng dẫn các chỉ huy quân sự của họ, tích hợp các đơn vị nổi dậy thành một lực lượng thống nhất và dẫn dắt họ tới cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào nhóm ủng hộ ông Qaddafi cuối cùng ở Tripoli.
“Chúng tôi chưa từng phải bắt tay họ. Họ biết họ đang làm gì”, một quan chức cấp cao quân đội Mỹ về hưu nói. Nói một cách đơn giản, theo Business Insider, khi Mỹ là người dẫn đầu từ phía sau ở Libya, thì Qatar là người tiên phong trong cuộc chiến. Lầu Năm Góc chưa từng lãng quên sự hỗ trợ của Qatar và đó cũng là một trong những lý do vì sao mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nỗ lực hết sức để giải quyết những bất đồng giữa Qatar và các nước vùng Vịnh.
Trên thực tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đã rất bất ngờ trước động thái của Saudi Arabia. “Phản ứng đầu tiên của ông ấy là sốc, nhưng ngay sau đó ông ấy lại không tin… Ông ấy cho rằng Saudi Arabia đã gây ra một cuộc chiến không cần thiết, khi chính quyền Saudi Arabia nghĩ rằng họ sẽ đưa tất cả các nước vùng Vịnh cùng quan điểm thành lập một mặt trận chung chống lại Iran”, một quan chức cấp cao quân đội Mỹ đã về hưu nói.
Thời điểm Saudi Arabia tuyên bố cắt đứt quan hệ với Qatar, ông Mattis đang ở Sydney, Australia cùng với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson để trấn an những lo ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.
Ông Mattis và ông Tillerson đã gặp gỡ các quan chức Australia và đưa ra tuyên bố trấn an về các dự định của Mỹ trong cuộc họp báo ngày 5/6 với các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Australia. Khi căng thẳng leo thang giữa Saudi Arabia và Qatar được đề cập, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã miêu tả nó không là gì ngoài “một danh sách ngày càng nhiều những điều khó chịu trong khu vực” và sẽ không làm suy yếu “cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố…”.
Theo Business Insider, câu trả lời của ông Tillerson được cho là để làm dịu đi những lo ngại về
cuộc khủng hoảng vùng Vịnh, đằng sau đó ông Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đang cố gắng giải quyết những thiệt hại gây ra bởi những hành động của Saudi Arabia. Hai người đã có cuộc thảo luận ở Sydney và đi đến kết luận rằng ông Tillerson sẽ dẫn đầu trong việc giải quyết vấn đề này.
Đó là lý do tại sao 3 ngày sau cuộc họp báo ở Sydney, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson kêu gọi Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập giảm nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Doha và tuyên bố Mỹ ủng hộ nỗ lực hòa giải của Kuwait.
Vấn đề đối với Ngoại trưởng Tillerson là tuyên bố của ông mâu thuẫn với Tổng thống Donald Trump. Trong lần xuất hiện tại Vườn Hồng của Nhà Trắng cùng ngày 9/6, ông Trump đã khiển trách Qatar, cho rằng vương quốc này “có truyền thống là một nước tài trợ cho khủng bố ở cấp độ rất cao". Một trợ lý thân cận của Ngoại trưởng Mỹ cho hay ông Tillerson không chỉ “bị tấn công bởi tuyên bố của ông Trump” mà còn “vô cùng tức giận vì Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao không thống nhất với nhau”.
Những trợ lý của ông Tillerson tin rằng tác giả thực sự của những tuyên bố của ông Trump là Đại sứ UAE tại Mỹ Yousef Al Otaiba, một người bạn thân của con rể ông Trump – Jared Kushner. Trợ lý thân cận của Ngoại trưởng Tillerson nói: “Rex (ông Rex Tillerson) đã nhận ra điều này và kết luận rằng Jared Kushner đang điều hành một chính sách đối ngoại thứ hai tại Nhà Trắng. Otaiba ảnh hưởng tới Jared và Jared ảnh hưởng tới (quyết sách) của ông Trump. Thực là một mớ hỗn độn”.
Tuyên bố của ông Trump ngày 9/6 gần như là “giọt nước làm tràn ly” đối với ông Tillerson. Trợ lý thân cận của Ngoại trưởng Mỹ giải thích: “Ông Tillerson quá mệt mỏi. Ông không được chấp thuận bất kỳ đề nghị nào và đang đi vòng quanh thế giới để ‘giải quyết hậu quả’ cho vị tổng thống có cố vấn chính sách đối ngoại là một tay nghiệp dư 36 tuổi”. Tệ hơn nữa, ít nhất là theo quan điểm của ông Tillerson, một quan chức Nhà Trắng đã giải thích sự khác biệt giữa hai tuyên bố - của ông Tillerson và ông Trump, bằng cách nói với báo chí rằng hãy bỏ qua tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ.